Chủ nhật, 28/04/2024 00:22 (GMT+7)

KOICA khảo sát dự án “Phát triển nguồn năng lượng sinh khối, tăng trưởng xanh tại Hà Tĩnh"

Thanh Phương -  Thứ sáu, 10/02/2023 15:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chuyến làm việc tại Hà Tĩnh lần này là để khảo sát thực địa về nhu cầu của dự án “Phát triển nguồn năng lượng sinh khối nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững tại tỉnh Hà Tĩnh” do phía Hà Tĩnh đề xuất.

Ngày 9/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA). Tại buổi gặp mặt, ông Cho Han-Deog - Giám đốc KOICA cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và thân thiện của địa phương. Đồng thời, thông tin một số kết quả của buổi làm việc giữa KOICA với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Cho Han-Deog thông tin, mục đích chuyến làm việc tại Hà Tĩnh lần này là để khảo sát thực địa về nhu cầu của dự án “Phát triển nguồn năng lượng sinh khối nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững tại tỉnh Hà Tĩnh” do phía Hà Tĩnh đề xuất. Do đó, trong những ngày tới, đoàn công tác KOICA sẽ tiến hành khảo sát thực địa liên quan đến phạm vi thực hiện dự án và mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để KOICA khảo sát, tìm hiểu thực địa, tiến tới hợp tác tại địa phương.

Trao đổi với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phấn khởi chia sẻ một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ tiềm năng, lợi thế và kết quả thu hút đầu tư của Hà Tĩnh, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, Hà Tĩnh trong thời gian qua luôn quan tâm đến mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định sẽ chỉ đạo các ban, ngành, địa phương phối hợp để hỗ trợ đoàn công tác hoàn thành chuyến khảo sát tại Hà Tĩnh nhằm tiến tới chấp thuận đề xuất dự án “Phát triển nguồn năng lượng sinh khối nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững tại tỉnh Hà Tĩnh”.

Chủ tịch UBND tỉnh  Hà Tĩnh kỳ vọng sẽ có nhiều tập đoàn, công ty lớn tại Hàn Quốc quan tâm nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư trên địa bàn. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất và luôn đồng hành trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập và triển khai thực hiện các dự án; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đến nay, Hà Tĩnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 7 dự án FDI từ các nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng số vốn 157,5 triệu USD. Hiện, 4 dự án đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 2.700 lao động; 3 dự án đang trong quá trình triểkhai thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Tĩnh đã và đang thực hiện 3 dự án ODA do Hàn Quốc tài trợ với tổng số vốn là 7,49 triệu USD. Các dự án được triển khai đúng tiến độ, mục tiêu đề ra.

Về đầu tư NGO, các tổ chức, hiệp hội, các nhà tài trợ Hàn Quốc đã tích cực hỗ trợ một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh giải quyết các vấn đề xã hội từ nguồn vốn viện trợ phi chính phủ với tổng số kinh phí 457.774 USD.

tm-img-alt
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA). 

Ngoài ra, theo định hướng hợp tác về lĩnh vực lao động và giáo dục - đào tạo, Hà Tĩnh hiện có khoảng 12.495 lao động đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc thông qua các chương trình: Cấp phép việc làm (EPS); lao động kỹ thuật cao (Visa E7); lao động thuyền viên (Visa E10)..

Bạn đang đọc bài viết KOICA khảo sát dự án “Phát triển nguồn năng lượng sinh khối, tăng trưởng xanh tại Hà Tĩnh". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề