Chủ nhật, 28/04/2024 18:30 (GMT+7)

Lần đầu tiên, bốn người đàn ông cùng đối thoại Âm nhạc trong “Người giữ mùa xuân"

Thu Hiền -  Thứ tư, 27/12/2023 00:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24 và 25/2/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia- Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc đặc biệt thuộc thương hiệu Storii Concert mang tên Storii Concert 02- “Người giữ mùa xuân”.

Storii Concert là thương hiệu biểu diễn của Storii với concept là những câu chuyện xuyên suốt, độc nhất được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc đẹp đẽ trong không gian được kiến tạo để tôn thờ cảm xúc.

tm-img-alt

Tiếp nối câu chuyện thành công của STORII CONCERT 01 - “NHỮNG VẾT THƯƠNG LÀNH”, vào những ngày đất trời giao mùa, Storii lại hân hoan chuẩn bị cho câu chuyện tiếp theo mang tên “Người giữ mùa xuân; Rằng đã đến lúc ta rũ bỏ những muộn phiền ngày cũ, để dọn lòng đón một mùa mới tràn về, bởi “mùa xuân” là mùa của khởi nguyên, của sự bắt đầu, của những điều tươi đẹp nhất.

Mùa xuân năm sau, khi những cơn mưa rào xuất hiện báo hiệu kết thúc tiết “lập xuân” và khởi đầu tiết “vũ thủy”, Storii lại mời khán giả yêu nhạc đến với một không gian âm nhạc – nơi có đầy đủ những trầm bổng của mùa xuân, với bốn giọng ca của bốn người đàn ông, trong một cuộc đối thoại âm nhạc đầu tiên và độc nhất“Người giữ mùa xuân”.

tm-img-alt

 Người đầu tiên là , chàng trai trẻ với giọng hát nồng nàn như nắng ấm, đại diện cho một thế hệ những người trẻ tràn đầy khát khao yêu và sống, người sẽ kể những câu chuyện tình tươi mới, lãng mạn mà cũng đầy ám ảnh.

tm-img-alt

LÊ HIẾU, người đàn ông mang giọng hát dịu dàng, nhẹ tênh, bình thản như dòng nước hiền hòa, mà bên dưới lại nhiều nỗi niềm chất chứa của một người đàn ông trưởng thành.

tm-img-alt

HÀ ANH TUẤN, giọng ca tự do tự tại và đầy kiêu hãnh như một cơn gió của mùa mới, người lưu giữ thanh xuân và vạn điều mơ mộng của tuổi trẻ trong những câu chuyện âm nhạc của mình.

tm-img-alt

Và danh ca TUẤN NGỌC, giọng ca vượt thời gian, đầy trầm mặc suy tư như một gốc cây lâu năm chờ mùa thay lá, người mang tiếng hát hào hoa mà ung dung, điềm nhiên như nói hộ nỗi niềm của bao thế hệ người yêu nhạc Việt.

Lần đầu tiên, họ cùng đứng trên một sân khấu, cùng nhau kể câu chuyện về “Mùa Xuân” bằng những lời tự sự và bằng những màn kết hợp độc nhất. Thanh xuân của nhiều thế hệ được gói ghém trong giọng hát của họ, họ chính là những “người giữ mùa xuân” của các thế hệ yêu nhạc.

STORII CONCERT 02 – “NGƯỜI GIỮ MÙA XUÂN”

Thời gian & địa điểm:24 & 25/02/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Hà Nội

Sáng tạo bởi STORII

Tổ chức và sản xuất: VIET VISION

Tổng đạo diễn: CAO TRUNG HIẾU

Giám đốc sản xuất: VÕ ĐỖ MINH HOÀNG

Giám đốc âm nhạc: HOÀI SA

Chỉ huy dàn nhạc: TRẦN NHẬT MINH

Bạn đang đọc bài viết Lần đầu tiên, bốn người đàn ông cùng đối thoại Âm nhạc trong “Người giữ mùa xuân". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.