Chủ nhật, 28/04/2024 21:09 (GMT+7)

Lãnh đạo Bộ TN&MT gặp mặt và trồng cây đầu xuân Quý Tỵ

MTĐT -  Thứ tư, 20/02/2013 08:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 18/2, tức mùng 9 Tết Quý Tỵ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cùng các Thứ trưởng: Trần Hồng Hà, Nguyễn Mạnh Hiển, Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Bùi Cách Tuyến, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã có buổi gặp mặt thân tình, ấm áp nhân dịp Xuân mới Qúy Tỵ.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh, ngành TN&MT đã bước qua năm 2012 hoàn thành cơ bản các mục tiêu. Những khó khăn của năm 2012 không ít và sẽ tiếp tục là thách thức cho năm 2013. Bộ trưởng mong muốn, lãnh đạo Bộ, các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ TN&MT đoàn kết, sát cánh để triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ mới.
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã điểm các nhiệm vụ quan trọng cần tập trung nguồn lực trong năm 2013. Bộ trưởng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu triển khai một cách đồng bộ các giải pháp của Chính phủ và ngành nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong toàn ngành. Đó là, tập trung hoàn thiện Đề án “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường”; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai; Theo dõi tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để hoàn thiện trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5; Tập trung xây dựng dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) để trình Chính phủ và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6; Chuẩn bị dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để báo cáo lãnh đạo Chính phủ; Tiếp tục xây dựng, trình ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước…
                                                  Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2013, các đơn vị trực thuộc Bộ cần tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông nhằm phổ biến, tuyên truyền các hoạt động của ngành TN&MT đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật.
Bộ trưởng cũng yêu cầu, các đơn vị cần chủ động bắt tay ngay vào công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; triển khai có hiệu quả các kế hoạch đã đề ra.
Sau buổi gặp mặt thân tình, Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị đã trồng cây tại khuôn viên trụ sở của Bộ.
                    Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang trồng cây đầu xuân
                        Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển tham gia trồng cây
                       Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc tham gia trồng cây
T.H (Ảnh: Trường Giang)
(Monre)
Bạn đang đọc bài viết Lãnh đạo Bộ TN&MT gặp mặt và trồng cây đầu xuân Quý Tỵ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.