Chủ nhật, 28/04/2024 18:25 (GMT+7)

Lào Cai: Hơn 300 ấn phẩm trưng bày tại Hội báo Xuân Quý Mão 2023

Anh Tâm -  Chủ nhật, 05/02/2023 13:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội báo trưng bày hơn 300 ấn phẩm ở các loại hình báo chí, gồm: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử; cùng sách, ảnh nghệ thuật, mỹ thuật...

Tối 3/2, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lào Cai phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Thư viện tỉnh và các đơn vị bưu chính, viễn thông trên địa bàn tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023 và trao giải Cuộc thi “Bìa 1 trình bày đẹp” và “Bài viết hay về chủ đề xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững” trên bản tin số Xuân Quý Mão 2023.

tm-img-alt
Nhiều ấn phẩm của các cơ quan báo chí sẽ được trưng bày tại Hội Báo xuân năm nay

Với chủ đề “Báo chí Lào Cai đổi mới, sáng tạo, kết nối, trách nhiệm và nhân văn”, Hội Báo xuân Quý Mão 2023 có sự tham gia của một số đơn vị như: Hội Nhà báo tỉnh, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, một số cơ quan báo chí trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, các đơn vị bưu chính và viễn thông đóng trên địa bàn tỉnh...

Hội báo trưng bày hơn 300 ấn phẩm ở các loại hình báo chí, gồm: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử; cùng sách, ảnh nghệ thuật, mỹ thuật... Bên cạnh trưng bày các ấn phẩm báo Xuân, tại Hội báo Xuân còn có Triển lãm ảnh nghệ thuật về đất và người Lào Cai; trình diễn giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào Cai.

Hội báo Xuân Quý Mão nằm trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân được tổ chức thường niên vào dịp Lễ hội Đền Thượng; là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa những người làm báo với bạn đọc, du khách thập phương, nhằm giới thiệu, quảng bá về mảnh đất, con người Lào Cai; khẳng định vị trí, vai trò của báo chí, cũng như lĩnh vực văn hóa, thông tin, tuyên truyền trong sự phát triển của tỉnh Lào Cai và đất nước.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng Cuộc thi “Bìa 1 trình bày đẹp” và “Bài viết hay về chủ đề xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững” trên bản tin số Xuân Quý Mão tỉnh Lào Cai năm 2023.

Hội báo Xuân Quý Mão của tỉnh Lào Cai diễn ra đến hết ngày 5/2/2023 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão). Sau thời gian trưng bày, Ban Tổ chức Hội báo Xuân sẽ tặng các ấn phẩm cho đồng bào, chiến sĩ biên giới; nơi vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết Lào Cai: Hơn 300 ấn phẩm trưng bày tại Hội báo Xuân Quý Mão 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.