Chủ nhật, 28/04/2024 20:03 (GMT+7)

Lấy ý kiến về biểu tượng “Ngọn lửa cao nguyên” ở Khu đô thị Ân Phú

Thế Hoàn -  Thứ bảy, 27/02/2021 11:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ý tưởng thiết kế cách điệu hình ảnh bàn tay giản lược chi tiết và hoàn thiện về mặt hình khối; hình ảnh bàn tay chụm lại biểu trưng cho sự đoàn kết, khát vọng vươn lên…

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức cuộc họp bàn về biểu tượng "Ngọn lửa cao nguyên" dự kiến lắp dựng tại dự án Khu dân cư Hà Huy Tập (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) của Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển đô thị Ân Phú.

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Thông tin – Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP. Buôn Ma Thuột và Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển đô thị Ân Phú (Công ty Ân Phú).

Theo quy hoạch Dự án khu dân cư Hà Huy Tập (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) của Công ty Ân Phú, tại công viên trung tâm thuộc tổng thể quy hoạch sẽ đặt biểu tượng "Ngọn lửa cao nguyên". Ý tưởng thiết kế cách điệu hình ảnh bàn tay giản lược chi tiết và hoàn thiện về mặt hình khối; hình ảnh bàn tay chụm lại biểu trưng cho sự đoàn kết, khát vọng vươn lên… Phía trước là lối vào công viên, đường dạo lát gạch và thảm cỏ; phía sau là phần sân có mái che hai bên hình vòng cung, thảm cỏ, khu đặt máy tập thể dục và đường dạo. Đây là điểm nhấn quan trọng thể hiện nét văn hoá truyền thống của khu đô thị mới mang phong cách và tiện ích đô thị châu Âu.

Biểu tượng "Ngọn lửa cao nguyên" dự kiến lắp dựng tại dự án Khu dân cư Hà Huy Tập.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, góp ý xung quanh việc công bố, đăng tải thông tin, hình ảnh biểu tượng trên các phương tiện thông tin truyền thông; hình thức, thời gian lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân để làm cơ sở cho chủ đầu tư Dự án thực hiện thi công bảo đảm tiến độ của Dự án.

Dự án Khu dân cư Hà Huy Tập, phường Tân An thuộc khu đô thị phía Bắc đường vành đai phía Tây TP. Buôn Ma Thuột, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển đô thị Ân Phú theo quy hoạch được phê duyệt có 3 hoa viên gồm: Hoa viên 1 có diện tích 9.215 m2 bao gồm hoa viên cây xanh, lối đi bộ; Hoa viên 2 (hoa viên trung tâm) có diện tích 8.860 m2 bao gồm hoa viên cây xanh, lối đi bộ, nhà mái che và biểu tượng của khu đô thị; Hoa viên 3 có diện tích 9.950 m2 bao gồm hoa viên cây xanh, lối đi bộ.
Bạn đang đọc bài viết Lấy ý kiến về biểu tượng “Ngọn lửa cao nguyên” ở Khu đô thị Ân Phú. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.