Chủ nhật, 28/04/2024 05:06 (GMT+7)

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới

Lam Vy -  Thứ sáu, 10/02/2023 14:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 10/2, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, thông tin về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Chủ trì buổi họp báo có ông Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023; Ông Phạm Thắng, Tổng Thư ký Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam...

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề “Buôn Ma Thuột- Điểm đến của cà phê thế giới diễn ra từ ngày 10/3/2023 đến ngày 14/3/2023 tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh.

tm-img-alt

Qua 7 lần tổ chức, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột đã trở thành sự kiện nổi bật của ngành cà phê Việt Nam, có ảnh hưởng lớn và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội lần này sẽ có 18 hoạt động chính thức và một số hoạt động hưởng ứng Lễ hội của các địa phương, đặc biệt sẽ có một số hoạt động mới như: Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột với chủ đề: “Chuyện kể về cà phê Buôn Ma Thuột”; Biễu diễn vở Ca kịch Khát vọng Dam Săn; Lễ hội ánh sáng; Triển lãm Ảnh nghệ thuật với chủ đề: “Văn hóa cà phê Việt Nam - hành trình kiến tạo văn hóa thế giới” và “Lịch sử cà phê thế giới”; Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê...

Phát biểu khai mạc tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà cho biết, được sự thống nhất của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4452/VPCP-KTN ngày 28/6 2010, định kỳ hai năm một lần, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ hội cà phê tôn vinh người trồng cà phê, chế biến và kinh doanh cà phê; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch của tỉnh; xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực chế biến cà phê và các sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Đắk Lắk; quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, khẳng định mạnh mẽ vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới.

tm-img-alt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu khai mạc tại chương trình.

Theo ông Nguyễn Tuấn Hà, lễ hội cà phê lần thứ 8 năm 2023 có một số điểm khác so với lễ hội cà phê lần thứ 7 năm 2019. Trong đó, lễ khai mạc của lễ hội lần thứ 8, với chủ đề "Buôn Ma Thuột - Điểm đến cà phê thế giới" là thông điệp thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới để khẳng định và nâng tầm vị thế của cà phê Buôn Ma Thuột; lan toả, giới thiệu văn hoá cà phê Buôn Ma Thuột đến bạn bè quốc tế.

Hay chương trình hội thi nhà nông đua tài, với chủ đề canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại lễ hội lần thứ 8 này có điểm mới là Vòng lựa chọn - vòng casting "Đường đến Hội thi nhà nông đua tài" diễn ra tại 8 tỉnh có đội thi tham gia (Sơn la, Quảng Trị, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk. Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum; thời gian diễn ra vòng casting từ ngày 1-15/2). Điều này cho thấy sức lan tỏa của lễ hội đến với các tỉnh cũng như là sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương với nhau trong công tác tổ chức.

tm-img-alt
UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, thông tin về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê diễn ra từ ngày 10/3 - 14/3 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Sự kiện này do UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Công Thương triển khai thực hiện, có khoảng 400 gian hàng tiêu chuẩn, với sự tham gia của 150 doanh nghiệp trong đó có 10 doanh nghiệp cà phê của nước ngoài và có yếu tố nước ngoài tham gia.

Ban Tổ chức Lễ hội đã mời hoa hậu H’Hen Niê làm đại sứ truyền thông của Lễ hội. Các Idol Tiktok, Website, Fanpage, Instagram, Youtube, Truyền thông quan hệ quốc tế,...; Những người Quản trị (Admin) các trang Fanpage tham gia với vai trò truyền thông trên Internet. Qua đó, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc Tây Nguyên của Đắk Lắk - nơi được mệnh danh là "Thủ phủ cà phê" của Việt Nam đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

“Hiện nay, UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban Tổ chức Lễ hội đang khẩn trương, gấp rút triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ hội"- ông Nguyễn Tuấn Hà cho biết.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Đắk Lắk cho biết: Dự kiến tại Lễ hội lần này, tỉnh sẽ đón khoảng 50 ngàn du khách, đây là số lượng khách đã tới dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Hiện Sở đã chuẩn bị đủ cơ sở lưu trú đáp ứng yêu cầu du khách, chuẩn bị mọi điều kiện và hoạt động để hướng đến mục tiêu: Buôn Ma Thuột sẽ là điểm đến của cà phê thế giới.

Cà phê là loại nông sản đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, đem lại nguồn sinh kế cho người dân, nhất là người dân vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Là đại sứ tuyền thông của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ, mình sinh ra trong gia đình làm cà phê, thưởng thức hương vị và tham gia các quy trình làm cà phê từ khi còn rất nhỏ, nên khi được mời làm đại sứ truyền thông của Lễ hội, cảm thấy rất vinh dự và tự hào.

Với vai trò là đại sứ truyền thông lần thứ 2 cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, Hoa hậu H’Hen Niê cho biết, bằng tình yêu và niềm tự hào về quê hương, cô sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động lan tỏa hình ảnh về cây cà phê.

Cụ thể, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện Lễ hội, cô sẽ đại diện cho hình ảnh về cây cà phê qua các trang phục; Chia sẻ về Lễ hội, các đặc trưng của thành phố Buôn Ma Thuột trên các trang mạng cá nhân... nhằm tiếp tục lan tỏa tình yêu với Buôn Ma Thuột nói chung và cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng tới người dân và bạn bè trong nước cũng như quốc tế. 

Được biết, tỉnh Đắk Lắk hiện có diện tích và sản lượng cà phê lớn nhất cả nước, với khoảng 210.000 ha, sản lượng thu hoạch hằng năm đạt hơn 520.000 tấn, chiếm hơn 30% sản lượng toàn quốc. Cà phê của tỉnh đã xuất khẩu đến hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Qua 7 lần tổ chức, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột đã trở thành một sự kiện nổi bật của ngành cà phê Việt Nam.

Bạn đang đọc bài viết Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề