Chủ nhật, 28/04/2024 01:36 (GMT+7)

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần 8: Tưng bừng Lễ hội ánh sáng "Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê"

Huy Vũ -  Chủ nhật, 12/03/2023 10:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 11/3, tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 tổ chức khai mạc chương trình Lễ hội ánh sáng với chủ đề “Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê”.

Chương trình Lễ hội ánh sáng gồm 3 phần: Sân khấu hóa với nội dung “Lửa - Cội nguồn của ánh sáng”; trình diễn ánh sáng - Lighting Show “5 châu hợp nhất”; nghệ thuật tổng hợp đương đại với ánh sáng laser “Tỏa sáng cà phê Buôn Ma Thuột”.

tm-img-alt

Đây là hoạt động đặc sắc trong chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực Quảng trường 10/3 thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến thưởng thức các màn biểu diễn sôi động, đặc sắc, hiện đại nhưng cũng đậm chất núi rừng Tây Nguyên, đem lại trải nghiệm mới lạ, thú vị cho người xem.

tm-img-alt

Một trong những tiết mục đặc sắc của Lễ hội ánh Sáng  “Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê”.

Cùng với những tiết mục đặc sắc này, từ hiệu ứng ánh sáng làm nổi bật chủ đề “Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê”. Đây cũng là điểm nhấn tạo nên sự mới lạ, hấp dẫn cho Lễ hội Cà phê, để lại nhiều ấn tượng đối với nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, lan tỏa thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần vào thành công chung của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

tm-img-alt
Hình ảnh thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia Lễ hội ánh Sáng.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội ánh sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật hiện đại kết hợp giữa công nghệ và ánh sáng, tạo ấn tượng, điểm nhấn quan trọng tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 nhằm quảng bá hình ảnh thành phố, thu hút du khách đến với Lễ hội. Các phần biểu diễn thể hiện chủ đề của Lễ hội “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới” và có sự gắn kết hài hòa với Lễ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 tạo nên một tổng thể nghệ thuật chung trong Lễ hội Cà phê năm nay.

Bạn đang đọc bài viết Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần 8: Tưng bừng Lễ hội ánh sáng "Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề