Thứ hai, 29/04/2024 16:17 (GMT+7)

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế khai mạc vào sáng 16/3

Yên Hoà -  Thứ sáu, 08/03/2024 10:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ hội Yên Thế 2024 gồm nhiều nghi lễ và hoạt động thiết thực, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, tăng cường tình đoàn kết các dân tộc.

Ngày 7/3, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2024). 

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2024) (gọi tắt là Lễ hội Yên Thế 2024) do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17/3 tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương (Yên Thế) và một số địa điểm khác có liên quan.

Đây là sự kiện văn hóa - xã hội quan trọng của tỉnh, nhằm tri ân các vị thủ lĩnh cùng tinh thần bất diệt của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc; khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của đất nước và hòa bình cho nhân dân.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình khai mạc Lễ hội diễn ra sáng 16/3 với chương trình nghệ thuật có chủ đề “Bản hùng ca Yên Thế", được dàn dựng quy mô, hoành tráng, công phu, mang tính sử thi nhằm ca ngợi công lao của thủ lĩnh Lương Văn Nắm, Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám cùng các nghĩa quân Yên Thế đã anh dũng chiến đấu chống thực dân Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Cùng đó là hàng loạt các nghi lễ, hoạt động diễn ra như: Lễ cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đình Hả và dâng hương tại đền thờ Lương Văn Nắm, xã Tân Trung (Tân Yên); lễ cắt băng khánh thành công trình Đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế, Đình Ba tầng mái, thị trấn Phồn Xương (Yên Thế); khai mạc trưng bày Khởi nghĩa Yên Thế; lễ tế, dâng hương, phóng ngư, thả điểu; các giải thể thao: Bóng đá, cầu lông, bóng chuyền hơi, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co...

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Về phát huy giá trị các di tích lịch sử gắn với phát triển KT - XH, đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL, huyện Yên Thế, huyện Tân Yên cho biết: Thời gian qua, các di tích đã được đầu tư, tôn tạo, tu bổ bằng nhiều nguồn vốn khác nhau với số tiền hàng trăm tỷ đồng, trong đó có một số công trình tiêu biểu như: Đình Ba tầng mái, đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế, đồn Phồn Xương, đình Dĩnh Thép, chùa Thông (Yên Thế); đình làng Chuông, đền Gốc Khế, đình Nội, đình Hả, đền thờ Lương Văn Nắm (Tân Yên); đình Đông (thị xã Việt Yên), chùa Kem (Yên Dũng).

Các di tích trên đã và đang trở thành địa điểm giáo dục truyền thống cách mạng, mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách tham quan, chiêm bái; từng bước hình thành kết nối các điểm di tích về cuộc Khởi nghĩa Yên Thế với các di tích khác trong vùng, góp phần làm phong phú thêm hệ thống di tích của tỉnh Bắc Giang…

Hiện nay khu di tích khởi nghĩa Yên Thế gồm 23 điểm di tích, trải rộng trên địa bàn 4 huyện (Yên Thế, Tân Yên, Việt Yên và Yên Dũng) đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong đó có Lễ hội Yên Thế (địa điểm: thị trấn Cầu gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế năm nay là sự kiện quan trọng, vì thế, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho Lễ hội.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh chỉ đạo tập trung rà quét bom mìn, vật liệu nổ tại các địa điểm; rà soát số nhân viên phục vụ, diễn viên, lễ tân... thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu và nhân dân.

Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc về lễ hội trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phản động.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đón, dẫn đoàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát trước, trong thời gian diễn ra lễ hội. Đề nghị huyện Yên Thế bố trí khu vực bán hàng tập trung, không bày bán trên các tuyến đường đi, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tránh ùn tắc.

Đồng thời, Công an huyện Yên Thế vận động nhân dân xung quanh khu vực tổ chức lễ khai mạc ký cam kết bảo đảm ANTT, không chứa chấp các đối tượng nghi vấn, kịp thời báo cho lực lượng công an khi phát hiện các tình huống liên quan đến ANTT...

Bạn đang đọc bài viết Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế khai mạc vào sáng 16/3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...