Chủ nhật, 28/04/2024 20:27 (GMT+7)

Lễ trao giải Cánh diều vàng 2021 dự kiến diễn ra tại thành phố biển Nha Trang

MTĐT -  Thứ tư, 15/06/2022 14:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giải Cánh diều là giải thưởng điện ảnh danh giá, được tổ chức hàng năm của Hội Điện ảnh Việt Nam. Được biết, Bến du thuyền Ana Marina (TP. Nha Trang) sẽ là địa điểm chính diễn ra các hoạt động.

tm-img-alt
Lễ trao giải Cánh diều vàng 2021 sẽ được tổ chức tại Khánh Hòa. Ảnh minh hoạ

"Cánh Diều Vàng" là giải thưởng điện ảnh thường niên do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức nhằm tổng kết hoạt động sáng tác điện ảnh và phim truyền hình năm 2021, qua đó khen thưởng các tác phẩm, tác giả xuất sắc, khích lệ lao động nghệ thuật của nghệ sỹ, người làm phim điện ảnh, truyền hình trên cả nước.

Theo thông tin từ phía Hội Điện ảnh Việt Nam thì tiêu chí của giải thưởng "Cánh Diều Vàng 2021" vẫn là đề cao tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và hướng tới hiệu quả xã hội tích cực. Lễ trao giải sẽ biểu dương các tác phẩm điện ảnh và truyền hình sản xuất trong năm 2021, đồng thời khen thưởng các tác phẩm, tác giả xuất sắc, các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động điện ảnh 10 năm gần đây.

Chiều 14/6, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức cuộc họp với Hội Điện ảnh Việt Nam cùng các sở, ngành liên quan về kế hoạch chuẩn bị cho buổi lễ trao giải Cánh diều năm 2021.

Các bên cơ bản thống nhất kế hoạch dự kiến. Để chuẩn bị cho lễ trao giải, hiện Ban giám khảo phim truyện truyền hình đã bắt đầu thẩm định 14 phim, gồm gần 600 tập phim; trong khi ban Giám khảo các thể loại phim khác và công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình đang xúc tiến thành lập. Trong khuôn khổ lễ trao giải cũng sẽ diễn ra cuộc tọa đàm với chủ đề doanh nghiệp và điện ảnh.

Cũng theo đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam, thời gian vừa qua Hội cũng thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như cử hội viên là các đạo diễn phim tham gia chuyến đi thực tế sáng tác tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Hiện các tác giả đang chuẩn bị hoàn thành 2 bộ phim phóng sự tài liệu về đề tài bộ đội hải quân có tên gọi "Lại về Trường Sa" (đạo diễn, NSND Việt Hương) và "Trường Sa - miền đất quê hương" (đạo diễn Đường Minh Giang). Cùng với đó Hội đã tổ chức hoạt động hỗ trợ sáng tác kịch bản từ nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho đề án hỗ trợ hoạt động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí chất lượng cao năm 2021.

Từ ngày 18/6 cho đến 9/8, tại TP. Nha Trang sẽ diễn ra các chuỗi hoạt động như: Họp báo giới thiệu về giải thưởng Cánh diều; công chiếu (miễn phí) những tác phẩm điện ảnh dự Cánh diều 2021 tại các rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố; giao lưu nghệ sĩ, người làm phim với công chúng; nghệ sĩ tham gia các hoạt động từ thiện; tổ chức hội thảo “Nha Trang - điểm kết nối lý tưởng của Điện ảnh và Du lịch”; truyền hình trực tiếp Gala lễ trao giải Cánh diều 2021 trên sóng KTV…

Được biết, Bến du thuyền Ana Marina (TP. Nha Trang) sẽ là địa điểm chính diễn ra các hoạt động.

Song Lam (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Lễ trao giải Cánh diều vàng 2021 dự kiến diễn ra tại thành phố biển Nha Trang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.