Thứ bảy, 27/04/2024 21:16 (GMT+7)

Liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng chứa vảy tê tê ở Sân bay Nội Bài

MTĐT -  Thứ tư, 05/04/2017 09:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Sáng ngày 4/4, tại kho hàng ALS, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1- Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) đã phối hợp khám xét 2 lô hàng chứa vảy tê tê.

Theo đó, cả 2 lô hàng có tổng số 12 kiện lần lượt thuộc các vận đơn: 235-61736695 và 235-61735973 đều xuất phát từ Cộng hòa Ga-na về sân bay quốc tế Nội Bài ngày 27/2/2017.

Trong sáng ngày 4/4, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1); Phòng Giám sát Hải quan trực tuyến (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Đội Kiểm soát Hải quan (thuộc Cục Hải quan Hà Nội) tổ chức khám xét hàng hóa, phát hiện trong các kiện hàng có nhiều vảy tê tê.

Trước đó, ngày 3/3, Cục Điều tra chống buôn lậu -Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội khám xét lô hàng từ Cameroon về sân bay quốc tế Nội Bài ngày 19/8/2015. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 25 thùng carton chứa vảy tê tê, có tổng trọng lượng 357 kg… Số vảy tê tê giấu trong các kiện hàng trên vẫn còn dính da; vảy ở phần đuôi vẫn còn nguyên hình dạng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với Viện Sinh sinh thái và tài nguyên sinh vật lấy mẫu, niêm phong hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định.
Vào ngày 28/2, lực lượng khám xét lô hàng thuộc vận đơn 176-67987684 từ Nigeria về sân bay quốc tế Nội Bài ngày 25/2/2017. Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa thuộc vận đơn 176-67987684 gồm 4 kiện hàng đều chứa vảy tê tê.

Theo kinhtedothi

Bạn đang đọc bài viết Liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng chứa vảy tê tê ở Sân bay Nội Bài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề