Chủ nhật, 28/04/2024 02:37 (GMT+7)

Lộ diện trọng tài bắt chính trận khai mạc World Cup 2018

MTĐT -  Thứ tư, 13/06/2018 13:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trọng tài người Argentina, ông Nestor Pitana được trao nhiệm vụ "cầm cân nảy mực" trận khai mạc World Cup 2018 giữa chủ nhà Nga gặp Ả Rập Xê Út trên sân Luzhniki tối mai.

Tối 12/6, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công bố danh tính trọng tài bắt chính trận khai mạc World Cup 2018. Ông Nestor Pitana (42 tuổi) trọng tài người Argentina đã vinh dự được trao nhiệm vụ cầm còi ở trận đấu trên sân Luzhniki giữa chủ nhà Nga và Saudi Arabia trong khuôn khổ bảng A. 
Ông Pitana được đánh giá là trọng tài giàu kinh nghiệm nhất Nam Mỹ hiện nay. Ông từng làm việc ở Olympic 2016 và tại giải Confederations Cup 2017.
Đây là kỳ World Cup thứ 2, trọng tài Nestor Pitana được vinh dự bắt chính, qua đó trở thành người Argentina thứ 2 được điều khiển hai kỳ World Cup sau Norberto Coerezza (1970 và 1978).
Các trợ lý cho ông Pitana là các trọng tài đồng hương Juan Pablo Bellati và Hernan Maidana, trong khi trong tài thứ tư là ông Sandro Ricci (Brazil).
Đây cũng là trận đấu tiên tại World Cup bắt đầu chính thức áp dụng công nghệ trợ lý trọng tài video (VAR), xử lý các tình huống gây tranh cãi trên sân như xác định bàn thắng, tình huống việt vị, phạm lỗi trong vòng cấm...

Các trọng tài điều hành VAR gồm trọng tài Massimiliano Irrati (Italy); Mauro Vigliano (Argentina); Carlos Astroza (Chile) và Daniele Orsato (Italy).
Theo Tiền Phong
Bạn đang đọc bài viết Lộ diện trọng tài bắt chính trận khai mạc World Cup 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề