Chủ nhật, 28/04/2024 19:03 (GMT+7)

Lốc xoáy làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà ở Quảng Ngãi

MTĐT -  Thứ bảy, 23/06/2018 14:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã Ba Nam, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã làm tốc mái hơn 100 căn nhà của người dân.

Sáng 23/6, UBND H. Ba Tơ huy động lực lượng chức năng của huyện phối hợp với các tổ chức, đoàn thể xã Ba Nam tổ chức giúp dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy xảy ra tại các thôn: Sà Râu, Làng Dút 1, Làng Dút 2 vào chiều 22/6.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, trận lốc xoáy lớn đã làm gần 100 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, trong đó có hàng chục ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Lốc xoáy làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà dân. Ảnh: Công lý.

Trạm y tế xã Ba Nam bị lốc xoáy cuốn bay toàn bộ mái cách xa 100 mét, nhiều tài sản thiết bị trong Trạm y tế bị hư hỏng. Bưu điện văn hóa xã cũng bị lốc xoáy cuốn tốc mái. Cơn lốc xoáy còn gây ngã đổ cây cối dọc đường vào xã.

Theo SGGP thì, hiện chính quyền địa phương vẫn chưa thể thống kê thiệt hại do cơn lốc xoáy gây ra. Địa phương vẫn đang huy động thanh niên cùng nhân dân tập trung khắc phục thiệt hại.

Được biết, xã Ba Nam là một xã vùng sâu, vùng xa cách trung tâm huyện miền núi Ba Tơ khoảng 20 km, người dân chủ yếu là người đồng bào, đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

P.V(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Lốc xoáy làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà ở Quảng Ngãi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.