Chủ nhật, 28/04/2024 14:00 (GMT+7)

Long An: Tặng quà cho hộ nghèo, bệnh tật tại huyện Thủ Thừa nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024

Minh Ngô -  Thứ bảy, 10/02/2024 09:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội Nạn nhân chất độc Da cam đioxin thị trấn và Tịnh Xá Ngọc Tân đã tổ chức trao tặng 200 phần quà Tết Giáp Thìn 2024, cho các hộ nghèo, bệnh tật ngụ tại Thị trấn Thủ Thừa.

Để mọi người, mọi nhà có điều kiện đón Tết vui Xuân trong không khí ấm áp, chân tình và sẻ chia, vừa qua, tại Tịnh xá Ngọc Tân, khu phố Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (Long An), Hội Nạn nhân chất độc Da cam đioxin thị trấn và Tịnh Xá Ngọc Tân đã tổ chức trao tặng 200 phần quà Tết Giáp Thìn 2024, cho các hộ nghèo, bệnh tật ngụ tại Thị trấn Thủ Thừa.

tm-img-alt
Trao quà Tết cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, mỗi phần quà Tết bao gồm: 05 kí gạo, 01 thùng mì gói, dầu ăn và tiền mặt, trị giá 300.000 đồng/người. Tổng số quà trao tặng lần này trị giá 60 triệu đồng do Tịnh xá Ngọc Tân vận động các Phật tử trong và ngoài huyện tài trợ.

tm-img-alt

Đây là việc làm thường xuyên của Hội Nạn nhân chất độc da cam thị trấn và Tịnh xá Ngọc Tân

Đây là việc làm thường xuyên của Hội Nạn nhân chất độc da cam thị trấn và Tịnh xá Ngọc Tân trong việc vận động các mạnh thường quân tặng quà, giúp đỡ hộ nghèo, khó khăn, bệnh tật trong thị trấn Thủ Thừa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Long An: Tặng quà cho hộ nghèo, bệnh tật tại huyện Thủ Thừa nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau