Thứ hai, 29/04/2024 01:20 (GMT+7)

Môi trường và Đô thị chung tay chống dịch Covid-19

Đức Huy -  Chủ nhật, 02/08/2020 22:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 2/8, Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam đã phối hợp nhà tài trợ tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cán bộ chiến sỹ tại các chốt phòng chống dịch COVID-19 tại Quảng Nam và Đà Nẵng.

Trong thời gian vừa qua, tại 2 tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã xảy ra nhiều trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19; UBND các tỉnh, thành phố nói trên cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo về việc về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Qua đó đã thành lập, triển khai nhiều chốt liên ngành kiểm dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, khống chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, khu dân cư.

Đại diện Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Công ty CPTVXD Tân Phước Yên và những người bạn đã trao tận tay những phần quà ý nghĩa cho 12 chốt kiểm dịch COVID-19 tại Quảng Nam và Đà Nẵng.

Tại các chốt kiểm soát, mặc dù điều kiện mưa, nắng thất thường, dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp nhưng 100% cán bộ, chiến sỹ tại các chốt vẫn luôn phát huy tinh thần “ vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng ứng phó quyết liệt với dịch bệnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong chuyến thăm hỏi động viên, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Công ty CPTVXD Tân Phước Yên và những người bạn đã trao tặng hàng trăm vật phẩm phần quà như mì tôm, sữa, khẩu trang, nước uống,... có trị giá gần 100 triệu đồng cho các cán bộ, chiến sỹ tại 12 chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn TX Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Công ty CPTVXD Tân Phước Yên và những người bạn đã gửi tặng những món quà động viên các lực lượng chức năng đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.
Hàng trăm vật phẩm phần quà như mì tôm, sữa, khẩu trang, nước uống,... có trị giá gần 100 triệu đồng cho các cán bộ, chiến sỹ tại 12 chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn TX Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.
Giá trị vật chất tuy không quá lớn nhưng là tấm lòng của các mạnh thường quân, với mong muốn động viên những người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.

--

Những phần quà ấm áp tình người là nguồn động viên, khích lệ kịp thời với những người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.
Được biết, trong dịp chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 Cty Tân Phước Yên cùng các mạnh thường quân đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng để chia sẻ những khó khăn cho các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trong những ngày sắp đến.
Bạn đang đọc bài viết Môi trường và Đô thị chung tay chống dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.