Chủ nhật, 28/04/2024 11:49 (GMT+7)

Một triệu giống loài sắp biến mất vì con người

MTĐT -  Thứ năm, 25/04/2019 15:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các chuyên gia cảnh báo, tốc độ tuyệt chủng của nhiều loài động, thực vật trên thế giới đang nhanh gấp hàng chục tới hàng trăm lần mức trung bình trong 10 triệu năm qua.

Trong báo cáo được hãng tin AFP dẫn ngày 23/4, các chuyên gia cho biết tốc độ tuyệt chủng của nhiều loài động, thực vật trên thế giới đang nhanh gấp hàng chục tới hàng trăm lần mức trung bình trong 10 triệu năm qua.

Đó là cảnh báo của Liên Hiệp Quốc về tình trạng mất đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái do sự tàn phá thiên nhiên của con người.

Con người đang tàn phá nặng nề hệ sinh thái - Ảnh: Reuters.

Trong báo cáo được hãng tin AFP dẫn ngày 23/4, các chuyên gia cho biết tốc độ tuyệt chủng của nhiều loài động, thực vật trên thế giới đang nhanh gấp hàng chục tới hàng trăm lần mức trung bình trong 10 triệu năm qua. Trong số 8 triệu loài động, thực vật đang tồn tại trên Trái đất, có tới nửa triệu đến 1 triệu loài được dự báo sẽ tuyệt chủng trong những thập kỷ tới. Nhiều chuyên gia tin rằng cuộc đại tuyệt chủng lần thứ sáu đã bắt đầu.

Báo cáo khẳng định sự biến đổi khí hậu liên quan chặt chẽ đến sự mất đa dạng sinh học, bên cạnh sự can thiệp của con người vào hệ sinh thái, đốt rừng... Gần một nửa hệ sinh thái đất và biển bị con người làm tổn hại nghiêm trọng trong 50 năm qua.

"Nếu muốn có 1 hành tinh bền vững, chúng ta cần thay đổi quỹ đạo này trong 10 năm tới" - nhà khoa học Rebecca Shaw thuộc Liên Hiệp Quốc nói.

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Một triệu giống loài sắp biến mất vì con người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau