Chủ nhật, 28/04/2024 23:48 (GMT+7)

Mưa lớn khiến QL 14B qua Quảng Nam bị chia cắt vì hố tử thần và sạt lở nghiêm trọng

MTĐT -  Thứ bảy, 15/10/2022 09:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quốc lộ 14B đoạn qua Quảng Nam xuất hiện một hố tử thần và nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông chia cắt hoàn toàn.

Sáng 15/10, lãnh đạo huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác nhận sau trận mưa lớn từ đêm qua đã xuất hiện một "hố tử thần" cực lớn giữa đường gây ảnh hưởng đến việc lưu thông cũng như nguy hiểm cho người dân.

Chia sẻ thông tin với báo chí, Trung tá Nguyễn Hồng Sơn, Đội trưởng Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến cầu Suối Mơ trên quốc lộ 14B đoạn qua xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) sạt lở nghiêm trọng.

Tại đây xuất hiện hố "tử thần" ngày giữa cầu. Hố "tử thần" có bề rộng gần 2m, sâu khoảng 8m.

tm-img-alt
Hố "tử thần" có bề rộng gần 2m, sâu khoảng 8m. (Ảnh: Internet)

Thời điểm phát hiện điểm sạt lở vào khoảng 22h ngày 14/10, lực lượng chức năng đã chốt chặn hai bên đầu cầu để các phương tiện không đi qua đoạn đường này.

Các đơn vị liên quan đã hướng dẫn xe người dân đi theo hướng ngã ba xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc), đồng thời hướng dẫn phương tiện từ ngã ba Làng Hồi chuyển hướng đi đường khác, không lưu thông xuống quốc lộ 14B.

tm-img-alt
Hố 'tử thần' xuất hiện trên cầu Suối Mơ. (Ảnh: Internet)

Dự kiến, sáng nay các điểm sạt lở sẽ được khắc phục tạm thời cho xe lưu thông qua lại. Còn hố tử thần ở cầu Suối Mơ sẽ khắc phục lâu hơn, dự kiến hết ngày 15/10.

Trung tá Nguyễn Hồng Sơn cho biết: "Để đảm bảo an toàn giao thông, các chiến sĩ đội CSGT số 2 trực xuyên đêm, hướng dẫn, cấm phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm".

Minh Thư (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mưa lớn khiến QL 14B qua Quảng Nam bị chia cắt vì hố tử thần và sạt lở nghiêm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.