Chủ nhật, 28/04/2024 00:01 (GMT+7)

Mưa lũ làm 30 người chết và mất tích, thiệt hại trên 440 tỷ đồng

MTĐT -  Thứ tư, 27/06/2018 07:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 26/6, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ ở vùng núi phía Bắc đã làm 19 người chết, 11 người mất tích, tổng thiệt hại bước đầu trên 440 tỷ đồng.

Cụ thể, Theo thông tin trên báo Tiền Phong, trong 19 người chết thì có: Hà Giang bị 5 người do sập nhà, Lai Châu 14 người do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập. Đến nay, 11 người bị lũ cuốn trôi ở Lai Châu vẫn chưa tìm thấy.

Mưa lũ cũng làm đổ, cuốn trôi 120 ngôi nhà; gần 600 nhà bị hư hỏng, di dời khẩn cấp; 1.500 nhà còn bị ngập nước, gần 720 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại… Trong đó, thiệt hại nặng nhất là Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Điện Biên.

Theo VTCNews, tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 443,8 tỷ đồng (Hà Giang khoảng 122 tỷ đồng, Lai Châu khoảng 300 tỷ đồng, Thái Nguyên khoảng 0,32 tỷ đồng, Lào Cai khoảng 8,5 tỷ đồng, Cao Bằng khoảng 0,17 tỷ đồng, Điện Biên khoảng 2 tỷ đồng, Tuyên Quang khoảng 10 tỷ đồng, Sơn La khoảng 0,76 tỷ đồng).

Tại Hà Giang, vẫn còn nhiều vị trí bị sạt lở, ngập nước, sụt âm trên quốc lộ 4C tại các vị trí: km42+980 và km44+410, km69+290, km93+600, sạt lở khoảng 2.800m3 đất đá gây tắc đường. Hiện nay các đơn vị đang tiến hành dọn dẹp, dự kiến tối 26-6 thông xe.

Khu nuôi cá tầm tại huyện Tam Đường (Lai Châu) bị san phẳng sau lũ. Ảnh: Thanh Niên.

Các điểm ngập nước khoảng 1m tại km3+850, km6+300, km9+400, km24+300 gây tắc đường, hiện đang chờ nước rút.

Tại tỉnh Lai Châu, trên quốc lộ 4H, đoạn Cầu Hua Bum km303+460 bị đứt đường đầu cầu dài 35m, đang tiến hành sửa chữa, dự kiến ngày 27-6 thông xe.

Trên quốc lộ 12, sạt 2 vị trí km56+350 (sạt khoảng 16.000m3 đất đá) và km67+00 (sạt khoảng 2.000m3 đất đá), trên quốc lộ 279 đoạn km162+200 mưa lũ làm đứt đường dài 30m gây tắc đường hiện đều chưa thông xe.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với rìa tây áp cao cận nhiệt đới phân tích trên nên trong sáng nay (27/6) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Mưa lũ làm 30 người chết và mất tích, thiệt hại trên 440 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề