Chủ nhật, 28/04/2024 21:55 (GMT+7)

Mưa to gây lũ lụt tại Cao Bằng

MTĐT -  Thứ hai, 15/07/2019 14:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đến sáng nay (15/7), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cao bằng vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 2 giờ (từ 7h đến 9h) tại Tĩnh Túc (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) 53.8mm.

Theo thống kê của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, toàn tỉnh có 918 nhà dân bị ngập nước, gần 1.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến đường bị lũ chia cắt, sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Quảng Uyên là huyện chịu thiệt hại nặng nề nhất tỉnh Cao Bằng trong đợt mưa lũ này với lượng mưa lớn nhất đo được lên đến trên 207mm. Một số huyện khác cũng có lượng mưa từ 70 đến dưới 100mm...

Nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. Ảnh: FB.

Quốc lộ 3, đoạn qua xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên bị ách tắc do nước suối lên cao, làm cầu bị ngập. Nhiều tuyến đường liên xã thuộc huyện Quảng Uyên bị đất đá sạt lở, khối lượng khoảng 1.000 m3; nước lũ ngập cầu Bủng Lý, xã Phi Hải, Quảng Uyên, khiến giao thông ách tắc. Quốc lộ 3 (cũ), đoạn qua xóm Án Lại, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, một lượng lớn đất, đá từ trên núi tràn lấp mặt đường khiến giao thông ách tắc.

Trước đó, rạng sáng 13/7 tại thôn Bản Mới, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, một vụ lở núi nghiêm trọng đã xảy ra, vùi lấp ngôi nhà cùng 3 người trong gia đình anh anh Nông Văn Trường (SN 1979), nhiều ngôi nhà trong xóm cũng bị hư hỏng, ảnh hưởng, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30, một tảng đá ước tính lên đến 200m3 đã bất ngờ lăn từ trên núi xuống khu vực dân cư bản Mới phía dưới khiến ngôi nhà của anh Trường bị sập gần như hoàn toàn.

Đáng nói, thời điểm xảy ra sự việc, anh Trường cùng vợ là chị Phan Thị Hằng (SN 1984) và con gái là cháu Nông Thị Bạch (SN 2005) đang ngủ trong nhà.

Mặc dù nghe thấy tiếng đá lở ầm ầm, lao từ trên núi xuống nhưng 3 nạn nhân chia sẻ, do quá hoảng loạn, muốn chạy cũng không đủ bình tĩnh để xác định hướng.

Vụ lở đá khiến cả 3 nạn nhân bị thương và mắc kẹt dưới lớp đất đá. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng xuống hiện trường huy động lực lượng và người dân trong xóm tiến hành công tác cứu hộ.

Nước đổ về khiến khu du lịch thác Bản Dốc chìm trong biển lũ. Ảnh: FB.

Đến sáng nay (15/7), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cao bằng vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lượng mưa trong 2 giờ (từ 7h đến 9h) tại Tĩnh Túc (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) 53.8mm; Án Lạn (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) 41mm, tại Nghiên Loan (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) 20mm; Mỹ Phương (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) 18.2mm….

Trong khoảng từ 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng tiếp tục có mưa (lượng mưa phổ biến 20-40mm), một số nơi trên 50mm.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Mưa to gây lũ lụt tại Cao Bằng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.