Thứ sáu, 26/04/2024 09:53 (GMT+7)

Mức điểm nào để trở thành sinh viên Đại học Luật Hà Nội năm nay?

MTĐT -  Thứ sáu, 03/09/2021 14:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm nay thay đổi theo chiều hướng nào, cùng tham khảo điểm chuẩn các năm của trường dưới đây.

tm-img-alt
Trường đại học Luật Hà Nội

Năm 2020, điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội cao nhất là 29 ở ngành Luật Kinh tế - số điểm suýt "kịch trần" 30, tổ hợp C00. Với số điểm này, mỗi môn của thí sinh phải đạt 9,7 điểm mới có cơ hội đỗ ngành Luật Kinh tế.

Năm 2019, Luật Kinh tế tổ hợp C00 cũng là ngành lấy điểm cao nhất -  27,25.

Năm 2018, Luật Kinh tế lấy điểm chuẩn cao nhất với tổ hợp C00 26,5 điểm và năm 2017 ngành này khối C có điểm chuẩn cũng rất cao: 28,75.

Như vậy có thể thấy, 4 năm liền, với tổ hợp xét tuyển C00, điểm chuẩn của ngành Luật Kinh tế luôn trên mức 26.

Ngoài ngành Luật Kinh tế, điểm trúng tuyển ngành Luật, tổ hợp C00, của Đại học Luật Hà Nội cũng cao, dao động từ 25-27,75 trong 4 năm từ 2017-2020.

Năm nay, Đại học Luật Hà Nội tuyển 2.000 chỉ tiêu (ít hơn năm ngoái 265 chỉ tiêu). Ngành Luật lấy 1.410, phân bổ lần lượt cho hai cơ sở Hà Nội và Đắk Lắk là 1.280 và 130 chỉ tiêu. Sau đó, trường tiếp tục lấy 100 trong 1.410 chỉ tiêu ngành Luật tại trụ sở Hà Nội cho Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Mỹ).

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mức điểm nào để trở thành sinh viên Đại học Luật Hà Nội năm nay?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.