Chủ nhật, 28/04/2024 00:06 (GMT+7)

Mỹ chuẩn bị xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên

MTĐT -  Thứ sáu, 10/03/2023 15:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án xây dựng tuyến đường sắt có trị giá 10 tỉ USD, cung cấp 35.000 việc làm và sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023. Brightline West dự kiến tuyến đường sắt sẽ bắt đầu được sử dụng vào năm 2027.

Cuối tháng 2, công ty điều hành đường sắt Brightline West thông báo đã đạt được thỏa thuận với Liên minh Lao động Đường sắt Cao tốc, bắt đầu thực hiện dự án đường sắt cao tốc đầu tiên của Mỹ. Tàu sẽ chạy hoàn toàn bằng điện, kết nối một nhà ga ở thung lũng Apple, phía đông thành phố Los Angeles (LA), với Las Vegas dọc theo Xa lộ Liên tiểu bang 15.

Dự án đường sắt cao tốc mới mang tên Brightline West. Mike Reininger, CEO của Brightline cho biết, đây là hệ thống đường sắt cao tốc đầu tiên sẽ do công đoàn lao động vận hành và bảo trì.

tm-img-alt
Brightline West có kế hoạch bắt đầu xây dựng tuyến tàu cao tốc giữa Los Angeles và Las Vegas. Ảnh Brightline West

Tuyến đường dài 218 dặm (350 km) và hành khách sẽ chỉ mất 85 phút trên một chuyến tàu có tốc độ 200 dặm (322 km)/giờ. Theo Brightline West, hệ thống chạy hoàn toàn bằng điện, không phát thải này sẽ là một trong những hình thức giao thông xanh nhất ở Mỹ.

Liên minh cho biết: “Người Mỹ muốn đường sắt cao tốc, Brightline West và Liên minh Lao động Đường sắt Cao tốc sẽ cung cấp.” Liên minh bao gồm 13 hiệp hội công nhân đường sắt, đại diện cho 160.000 công nhân đường sắt các lĩnh vực như vận chuyển hàng hóa, đường sắt khu vực, đường trong thành phố và vận chuyển hành khách ở Mỹ.

Dự án xây dựng tuyến đường sắt có trị giá 10 tỉ USD, cung cấp 35.000 việc làm, và sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023. Brightline West dự kiến tuyến đường sắt sẽ bắt đầu được sử dụng vào năm 2027.

Công ty cũng ước tính, dự án sẽ thu hút khoảng 12 triệu trong 50 triệu chuyến đi một chiều giữa Las Vegas và Los Angeles hàng năm, 85% trong số này đang được thực hiện bằng xe buýt hoặc ôtô. Brightline tin rằng việc hạn chế các chuyến đi bằng ôtô và xe buýt sẽ giúp giảm khoảng 400.000 tấn CO2 thải vào khí quyển mỗi năm.

“Là dự án đường sắt cao tốc đã sẵn sàng nhất ở Mỹ, chúng ta đang tiến một bước gần hơn đến việc tạo sân chơi bình đẳng với những dự án cơ sở hạ tầng và giao thông công cộng trên khắp thế giới. Chúng tôi tự hào được sử dụng những công nhân lành nghề nhất của Mỹ để xây dựng tuyến đường này ” Giám đốc điều hành Brightline Holdings Mike Reininger trong một tuyên bố cho biết.

Công ty sẽ động thổ dự án trong năm 2023, ước tính sẽ hoàn thành tất cả các công việc cần thiết trong 4 năm tới. Mạng lưới Brightline West sẽ có các trạm gần Dải Las Vegas mang tính biểu tượng, Rancho Cucamonga, Thung lũng Apple và Hesperia, California.

Công ty Brightline là nhà cung cấp tư nhân duy nhất của dịch vụ đường sắt chở khách liên tỉnh hiện đại, thân thiện với môi trường ở Mỹ. Doanh nghiệp hiện đang phục vụ cho Miami, Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton và West Palm Beach ở Florida với trạm Orlando bắt đầu hoạt động vào năm 2023.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mỹ chuẩn bị xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề