Thứ hai, 06/05/2024 08:03 (GMT+7)

Năm 2023 có thể là năm nóng nhất trong lịch sử loài người

MTĐT -  Thứ năm, 07/09/2023 13:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan giám sát khí hậu EU ngày 6.9 cho biết năm 2023 có thể sẽ là năm nóng nhất lịch sử loài người và nhiệt độ toàn cầu trong mùa hè này ở Bắc bán cầu là mức cao nhất từng được ghi nhận.

Liên tiếp các cảnh báo về khí hậu nóng đã được đưa ra trong bối cảnh thế giới có nguy cơ bỏ lỡ mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C vào cuối thế này so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900).

Cơ quan Theo dõi Biến đổi khí hậu (C3S) Liên minh châu Âu (EU) cho biết, các đợt sóng nhiệt, hạn hán và cháy rừng ảnh hưởng tới châu Á, châu Phi, châu Âu và Bắc Mỹ trong suốt 3 tháng qua, tác động đáng kể tới các nền kinh tế, các hệ sinh thái và sức khỏe của con người.

Theo báo cáo mới của C3S, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong các tháng 6, 7 và 8/2023 là 16,77 độ C, vượt mức kỷ lục trước đó là 16,48 độ C ghi nhận năm 2019. Đây là mức chênh lệch nhiệt độ khá lớn so với các kỷ lục trước đó và cao hơn mức trung bình hàng năm là 0,66 độ C.

tm-img-alt
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Phó giám đốc C3S, Samantha Burgess, 3 tháng vừa qua là giai đoạn ấm nhất trong gần 120.000 năm, tức là gần như toàn bộ lịch sử tồn tại của loài người.

Tháng 8/2023 cũng là tháng 8 nóng nhất trong lịch sử và ấm hơn tất cả các tháng trước đó, ngoại trừ tháng 7/2023.

Nhiệt độ nước biển bề mặt trên toàn cầu tăng cao kỷ lục được cho là tác nhân quan trọng làm tăng nhiệt trong mùa Hè, với các đợt sóng nhiệt đã xảy ra ở các vùng biển Bắc Đại Tây Dương và biển Địa Trung Hải.

Theo bà Burgess, mức nhiệt bổ sung từ bề mặt đại dương càng củng cố khả năng 2023 sẽ là năm ấm nhất trong lịch sử.

Cũng trong ngày 6/9, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo các đợt sóng nhiệt ngày càng nhiều và mạnh hơn đang gây ra một hỗn hợp độc hại "không khí ô nhiễm" làm giảm tuổi thọ của con người và gây tổn hại các dạng thức sống khác.

Theo Tổng thư ký WMO Petteri Taalas, các đợt sóng nhiệt khiến chất lượng không khí suy giảm, với những tác động liên hoàn tới sức khỏe con người, các hệ sinh thái, nông nghiệp và trong mọi hoạt động đời sống hằng ngày.

Theo nhà khoa học Lorenzo Labrador thuộc Tổ chức Khí tượng thế giới, biến đổi khí hậu đang có tác động có thể đo lường được đến chất lượng không khí và do đó là chính con người: “Có một mối liên kết phức tạp trong tập hợp các phản ứng hóa học trong đó các chất ô nhiễm được tạo ra một phần từ khí nhà kính. Cũng có các bằng chứng cho thấy, các giai đoạn biến đổi khí hậu đi đôi với các giai đoạn ô nhiễm không khí gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới. Một số xu hướng khí hậu được dự đoán có thể ảnh hưởng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng ở nhiều khu vực trên toàn cầu, làm gia tăng lượng ni-tơ ô-xít trong không khí và các tác động liên quan.”

Hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C là cam kết trọng tâm của thoả thuận được 196 quốc gia thống nhất tại Paris (Pháp) vào năm 2015.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, thế giới sẽ còn tiếp tục chứng kiến nhiều kỷ lục về khí hậu hơn, cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn nếu không kiểm soát được khí gây hiệu ứng nhà kính.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Năm 2023 có thể là năm nóng nhất trong lịch sử loài người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cầu truyền hình đặc biệt “Dưới lá cờ Quyết thắng”
Tối 5/5, Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, đã được truyền hình trực tiếp từ 5 điểm cầu Điện Biên, Hà Nội, Thanh Hóa, Kon Tum và Thành phố Hồ Chí Minh trên VTV1.