Thứ hai, 29/04/2024 05:18 (GMT+7)

Nga: Cháy rừng tại vùng Primorye đe dọa các khu bảo tồn thiên nhiên

MTĐT -  Thứ tư, 06/03/2024 08:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Truyền thông Nga ngày 5/3 cho biết cháy rừng đang lan rộng tại khu vực phía Nam Vùng Primorye của Nga, ảnh hưởng đến khu bảo tồn trong Công viên Báo Quốc gia.

Sở Dân phòng và Tình trạng khẩn cấp khu vực cho hay tính đến sáng 5/3, có 3 đám cháy đang bao trùm khu vực có tổng diện tích 7.400 ha và 3 đám cháy khác đã được cô lập. Làng Khasansky hiện đang nỗ lực kiểm soát đám cháy bao phủ 3.000 ha, trong khi ở Gvozdevo, lửa đã thiêu rụi 4.000 ha.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Tại những khu bảo tồn thiên nhiên đặc biệt, lửa đã bao phủ khu vực có diện tích 400 ha gần Andreevka. Hiện đám cháy đã được kiểm soát.

Công viên Báo Quốc gia xác nhận đám cháy ảnh hưởng đến khu vực được bảo vệ. Một ngày trước đó, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy tại khu vực rộng 400 ha trong công viên. Hiện có khoảng 120 con báo Amur đang sinh sống trong công viên này.

Cuối tuần qua, các đám cháy rừng qui mô lớn đã bùng phát tại huyện Khasansky của vùng Primorye. Tính đến sáng 4/3, số lính cứu hỏa tham gia dập lửa đã tăng lên 300 người.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nga: Cháy rừng tại vùng Primorye đe dọa các khu bảo tồn thiên nhiên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.