Thứ năm, 02/05/2024 15:08 (GMT+7)

Nga: Ghi nhận 66 kỷ lục về nhiệt độ trong ngày 2/4

Hải Đăng -  Thứ năm, 04/04/2024 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong ngày 2/4, vùng đồng bằng trên toàn nước Nga đã ghi nhận 66 kỷ lục về nhiệt độ cao bất thường so với cùng kỳ các năm.

Chuyên gia chính Trung tâm thời tiết “Phobos”, ông Evghenhi Tishkovets cho biết, nước Nga vừa trải qua 24 giờ ấm bất thường trong lịch sử. Trong 66 kỷ lục về nhiệt độ có 17 mức nhiệt đỉnh được ghi nhận tại các trung tâm tỉnh.

Trong đó, thủ đô Moskva cũng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục 23,2 độ C. Nhiệt độ kỷ lục được ghi nhận gần nhất tại Moskva là vào ngày 2/4/1951, khi đó nhiệt độ ở mức 17,4 độ C.

Tình trạng ấm bất thường đã đẩy nhanh tốc độ tan băng tuyết ở thủ đô nước Nga và cho đến ngày 3/4, hầu như toàn bộ lớp tuyết phủ đã tan hết trong thành phố, sớm hơn từ 4 ngày đến hai tuần so với các năm khác, bất chấp mùa Đông vừa qua phủ lớp tuyết dày cao hơn ít nhất 1,5 lần so với bình thường ở Moskva.

tm-img-alt
Thủ đô Moscow một ngày Hè 2023. (Nguồn: The Moscow Times)

Cơ quan dự báo thời tiết Nga dự báo nhiệt độ sẽ hạ xuống -3 độ vào cuối tuần ở Moskva và vùng lân cận. Vào đầu tháng 4, mức nhiệt trung bình sẽ tương ứng khí hậu cuối tháng 5, nhưng sau đó sẽ quay trở lại thời tiết của cuối tháng 3.

Nhiệt độ ở thủ đô Moscow trong tháng 4 được dự báo sẽ tương đương mức nhiệt mùa Hè trong tháng 6.

Giám đốc khoa học Trung tâm khí tượng thủy văn LB Nga Roman Vilfand gọi tình trạng những ngày đầu tháng 4 tại Moskva là “bất thường kỷ lục” chứ không chỉ là “ấm bất thường”. Ông chỉ ra rằng nhiệt độ tăng cao luôn dẫn đến sự gia tăng các thảm họa và hiện tượng bất thường, làm tăng tần suất các cơn bão, lốc xoáy, lũ lụt, hạn hán.

Theo các nhà dự báo Nga, nhiệt độ trong tháng 6 ở nước này dự kiến sẽ cao hơn bình thường 7 độ. Các chuyên gia lưu ý mùa Hè năm 2024 ở Nga có thể trở thành mùa Hè nóng nhất trong lịch sử.

Đài quan sát khí tượng của Đại học quốc gia Moscow (MGU) cho biết, nhiệt độ năm 2024 cao kỷ lục có liên quan đến sự xâm nhập của không khí nhiệt đới từ Địa Trung Hải và Bắc Phi vào khu vực Moscow.

Tốc độ di chuyển của các khối không khí cao nên nắng nóng sẽ đến rất nhanh. Bằng chứng là băng tuyết đã tan gần hết tại Moscow vào ngày cuối tháng 3 trong khi vào tháng 2 tuyết vẫn còn bao phủ thành phố cao tới 70cm.

Nhà nghiên cứu chính tại Đài quan sát địa vật lý mang tên Voeikov, Andrey Kiselev lo ngại nhiệt độ ấm bất thường có thể làm tan lớp băng vĩnh cửu, đe dọa làm hư hỏng hạ tầng của Nga. Chuyên gia này cảnh báo sông băng tan và mực nước biển dâng cao sẽ gây nguy cơ lũ lụt ở nhiều vùng trũng.

Trong khi đó, ngày 31/3, đại diện chuỗi cửa hàng đồ điện tử gia dụng “M.Video-Eldorado” ở Moscow cho biết, người dân ở thủ đô đã đổ xô đi mua điều hòa nhiệt độ, chuẩn bị cho một mùa Hè nóng bức.

Bạn đang đọc bài viết Nga: Ghi nhận 66 kỷ lục về nhiệt độ trong ngày 2/4. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái: 1 người bị sét đánh tử vong
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, người tử vong do sét đánh là ông Mè Văn Th. (sinh năm 1979, ở tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn).
Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông
Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên ngày và đêm 1/5, ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Tin mới

“Trường học xanh” - Mô hình giáo dục hiệu quả
"Xây dựng mô hình “Trường học xanh” từ cổng trường, khuôn viên đến bên trong nơi làm việc, phòng học... tạo nên một tổng thể không gian làm việc thoải mái, thân thiện, trong lành, hoà cùng thiên nhiên và mang lại hiệu quả giáo dục tốt nhất”.