Thứ bảy, 27/04/2024 17:37 (GMT+7)

Ngành Giáo dục quận Ba Đình đứng thứ 2 toàn thành phố Hà Nội

Bình Minh -  Thứ sáu, 18/08/2023 15:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm học 2022 - 2023, ngành GD&ĐT quận Ba Đình xuất sắc được thành phố Hà Nội đánh giá đạt 13/13 tiêu chí thi đua, đứng vị trí thứ 2/30 quận, huyện, thị xã (tăng 1 bậc so với năm học trước).

Sáng 18/8, UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

Trong năm học, ngành Giáo dục Ba Đình đã tạo ra nhiều dấu ấn đột phá về chất lượng, đặc biệt là mũi nhọn. Cụ thể, học sinh quận Ba Đình tham gia 165 cuộc thi, kỳ thi học sinh giỏi (HSG) cấp quốc gia và quốc tế thuộc các lĩnh vực Toán, Khoa học, Tiếng Anh, Tin học, nghiên cứu khoa học…Ở mỗi cuộc thi, học sinh đều xuất sắc mang về nhiều giải thưởng, tiêu biểu đạt 5.705 giải (trong đó: 668 giải Nhất và Huy chương Vàng); 1.117 giải Nhì và Huy chương Bạc; 1.909 giải Ba và Huy chương Đồng và 1.951 giải Khuyến khích.

Hiện toàn quận có 41/49 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ 83,7%. Đến hết năm 2025, ngành Giáo dục Ba Đình phấn đấu 100% các trường thuộc quận đều đạt chuẩn quốc gia (trong đó, gần 60% số trường chuẩn quốc gia mức độ 2 trở lên).

tm-img-alt
Các đại biểu chụp ảnh tại hội nghị

Tại hội nghị, giáo viên đến từ các trường Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn quận chia sẻ nhiều tham luận hay, ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Nhân dịp này, UBND quận Ba Đình đã trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 -2023. Thừa ủy quyền, UBND quận Ba Đình đã trao Cờ thi đua xuất sắc của TP Hà Nội cho 2 đơn vị (Trường Mầm non Sao Mai và Trường THCS Thành Công). Bên cạnh đó, 7 tập thể và 3 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

UBND quận Ba Đình cũng trao khen thưởng cho nhiều tập thể lao động xuất sắc và lao động tiên tiến. Đặc biệt là học sinh giỏi đạt giải các cấp (thành phố, quốc tế).

Bạn đang đọc bài viết Ngành Giáo dục quận Ba Đình đứng thứ 2 toàn thành phố Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề