Chủ nhật, 28/04/2024 04:55 (GMT+7)

Ngày 12-12: Hà Nội tăng kỷ lục chưa từng có với 980 ca

Bình Minh -  Chủ nhật, 12/12/2021 19:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 11-12 đến 18h ngày 12-12, Hà Nội ghi nhận 895 ca bệnh, trong đó có 357 ca tại cộng đồng, 472 ca tại khu cách ly và 66 ca tại khu phong tỏa. Trong đó, quận Hoàng Mai là địa bàn dẫn đầu với 160 ca.

357 trường hợp được ghi nhận tại cộng đồng thuộc 27/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn gồm: Hoàng Mai (139), Đống Đa (31), Thanh Xuân (21), Hoàn Kiếm (20), Tây Hồ (17), Đông Anh (15), Sóc Sơn (14), Bắc Từ Liêm (14), Sơn Tây (10), Chương Mỹ (9), Thường Tín (8), Hai Bà Trưng (7), Quốc Oai (7), Thạch Thất (6), Gia Lâm (6), Nam Từ Liêm(5), Thanh Oai (5), Hà Đông (5), Phú Xuyên (4), Ba Vì (4), Cầu Giấy (2), Hoài Đức (2), Ba Đình (2), Phúc Thọ (1), Long Biên (1), Mê Linh (1), Đan Phượng (1).
tm-img-alt
Biểu đồ dịch Covid-19 tại Hà Nội tính đến 18h ngày 12-12
Trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) tại Hà Nội, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận là 18.448 ca, trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 6.902 ca, số mắc đã được cách ly là 11.546 ca.
Tính tới 9h ngày 10/12, Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng).
Thành phố có 8 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp, màu xanh), giảm một địa bàn so với công bố 7 ngày trước; 21 quận, huyện ở cấp độ 2 (giảm 2) và một quận ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, màu cam). Về cấp xã, phường, có 439 địa phương ở cấp độ 1 (giảm 84); 127 địa phương ở cấp độ 2 (tăng 74); 13 xã, phường ở cấp độ 3 (tăng 10) và không có địa bàn cấp độ 4.
Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, đến nay, 91,11% người dân trên 18 tuổi tại Hà Nội đã được bao phủ 2 mũi vaccine phòng bệnh Covid-19.
Bạn đang đọc bài viết Ngày 12-12: Hà Nội tăng kỷ lục chưa từng có với 980 ca. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề