Thứ bảy, 27/04/2024 23:08 (GMT+7)

Ngày 9/1: Hà Nội vượt mốc 2.800 ca

Ngọc Anh -  Chủ nhật, 09/01/2022 18:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 8-1 đến 18h ngày 9-1, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.811 ca Covid-19 tại 30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, quận Đống Đa là địa bàn ghi nhận nhiều ca mắc nhất (với 136 ca trong 24 giờ qua).

Cụ thể, 2.811 bệnh nhân phân bố tại 405 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày, như: Đống Đa (136); Hai Bà Trưng (123); Bắc Từ Liêm (112); Ba Đình (105); Hà Đông (102)...

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29-4 đến nay) là 70.958 ca. 

tm-img-alt
 Ngày 9-1, Hà Nội ghi nhận 2.811 ca Covid-19. Ảnh: Internet

Hiện tại, toàn thành phố đang có hơn 43.000 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly, trong đó, hơn 33.000 F0 đang điều trị, cách ly tại nhà; số còn lại điều trị tại cơ sở thu dung của thành phố, các quận, huyện và các bệnh viện của Hà Nội, trung ương. Tính từ ngày 29-4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 243 người tử vong do Covid-19.

Về công tác tiêm chủng, hiện thành phố đã có hơn 13 triệu mũi tiêm bổ sung và mũi nhắc lại. Riêng kết quả tiêm chủng cho người trên 18 tuổi đã đạt được tỷ lệ 99,2% mũi 1 và 98,9% mũi 2; tỷ lệ tiêm cho người trên 50 tuổi đạt 98,7% mũi 1 và 96,6% mũi 2; trẻ từ 12 đến 14 tuổi đạt tỷ lệ 99,5% mũi 1, 89,1% mũi 2; trẻ từ 15 đến 17 tuổi đạt tỷ lệ 99,4% mũi 1 và 93,3% mũi 2. 

Bạn đang đọc bài viết Ngày 9/1: Hà Nội vượt mốc 2.800 ca. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề