Thứ hai, 29/04/2024 02:23 (GMT+7)

Nghệ An: Cháy tại trụ sở xã Quỳnh Lương, nhiều giấy tờ bị thiêu rụi

MTĐT -  Thứ ba, 04/04/2023 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy và lan rộng ra tại bộ phận một cửa xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), nhiều hồ sơ, tài liệu bị thiêu rụi.

Sáng 4/4, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, khu vực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cùng phòng Địa chính của xã bị ngọn lửa thiêu cháy rất nhiều tài liệu.

Ngọn lửa đã thiêu rụi giấy tờ, sổ sách liên quan lĩnh vực tư pháp. Tuy nhiên, do hồ sơ chủ yếu được lưu trữ trên mạng máy tính nên đỡ thiệt hại hơn. Nguyên nhân gây ra vụ cháy được xác định là do chập điện.

tm-img-alt
Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy, khống chế ngọn lửa. (Ảnh. Q.L)

Trước đó, khoảng 21h ngày 03/4, tại khu vực nhà tiếp nhận và trả kết quả xã Quỳnh Lương ngọn lửa bắt đầu bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng.

Ngay sau đó, người dân đã hô hoán, báo tin cho cán bộ xã Quỳnh Lương đến hiện trường. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ Công an Nghệ An sau đó cũng đã có mặt để dập lửa. Sau hơn 1 giờ nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt.

Theo Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương Nguyễn Văn Tuệ, căn nhà cấp 4 của bộ phận một cửa rộng khoảng 30m2, mái nhà chủ yếu làm bằng gỗ, các hồ sơ được để trong tủ gỗ và tủ sắt.

Tại hiện trường, khu vực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cùng phòng Địa chính UBND xã Quỳnh Lương bị ngọn lửa thiêu cháy rất nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan.

Hồ Hưng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Cháy tại trụ sở xã Quỳnh Lương, nhiều giấy tờ bị thiêu rụi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.