Thứ hai, 29/04/2024 02:44 (GMT+7)

Nghệ An: Nắng nóng kéo dài, nhiều hồ đập cạn trơ đáy

MTĐT -  Thứ năm, 22/06/2023 17:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đến cuối tháng 6/2023, do nắng nóng tiếp tục kéo dài nên hàng loạt các hồ đập trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mực nước rất thấp. Nếu trong thời gian tới không có mưa để bổ sung lượng nước thì tình trạng thiếu nước trầm trọng có thể xảy ra.

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, mực nước tại các hồ đập do doanh nghiệp và địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh đang xuống mức đáng báo động do nắng nóng kéo dài, trong khi những đợt mưa để bổ sung nước không xuất hiện nhiều.

lua.jpg
Nhiều diện tích lúa Hè Thu thiếu nước tưới.

Cụ thể, đối với 102 hồ đập do doanh nghiệp thuỷ lợi quản lý, hiện nay chỉ có 5 hồ đầy nước bao gồm hồ Rú Gang, hồ Kèm Ải, hồ Tổng Mọ, hồ Piềng Panh và hồ Khe Hạ, trong khi cùng kỳ năm 2022 có đến 11 hồ đầy nước. Đối với hồ có dung tích trên 70% dung tích thiết kế, năm 2022 có đến 57 hồ thì hiện nay chỉ có 25 hồ đạt mực nước này, giảm hơn 1 nửa số lượng.

Đặc biệt, nếu như trong năm 2022, toàn tỉnh chỉ có 8 hồ đập do doanh nghiệp quản lý có dung tích dưới 50% dung tích thiết kế thì đến thời điểm hiện tại đã có đến 40 hồ đập có dung tích cực thấp này, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ.

a.jpg
Hồ chứa nước thủy điện Bản Vẽ tiềm cận mực nước chết.

Dự báo trong thời gian tới, nếu nắng nóng kéo dài, không có đợt mưa bổ sung thì dung tích tại các hồ đập sẽ còn sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt.

Trong số các hồ do doanh nghiệp thuỷ lợi quản lý, hiện có hồ Khe Ngọn (công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Tây Nam quản lý) hiện đang bị hư hỏng không tích được nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất.

cai-tao.jpg
Cải tạo đập Lò Than ở huyện Nghĩa Đàn.

Bên cạnh 102 hồ đập do doanh nghiệp quản lý, toàn tỉnh Nghệ An còn có 959 hồ đập do các địa phương quản lý. Tính đến ngày 20/6/2023 không có hồ nào đầy nước, chỉ có 160 hồ có dung tích trên 70% dung tích thiết kế; 761 hồ đập có dung tích đạt từ 40-70% dung tích thiết kế; Đặc biệt, có 38 hồ đập sát mực nước chết khi chỉ còn xấp xỉ 20% dung tích thiết kế.

Theo ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An cho biết, nguồn nước cung cấp tại các hồ đập hoàn toàn từ nước mưa, không có nguồn bổ sung nào khác. Do đó, nếu thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài thì mực nước tại các hồ đập sẽ càng xuống thấp, không thể đảm bảo cho việc cung ứng nước cho sản xuất lâu dài.

song-ca.jpg
Lưu lượng nước ở sông Cả.

Do đó, tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các địa phương nghiên cứu, tính toán để những vùng nguy cơ khô hạn cao cần chuyển đổi cây trồng chống hạn vụ hè thu. Đồng thời, những hồ đập do địa phương quản lý đã hư hỏng, xuống cấp cần trích nguồn ngân sách, nguồn thuỷ lợi phí để tiến hành tu bổ, sẵn sàng tích nước khi có mưa, đảm bảo sản xuất.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục kéo dài ở Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ đến khoảng ngày 24/6/2023.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Nắng nóng kéo dài, nhiều hồ đập cạn trơ đáy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Phạm Tuân/Báo TN&MT

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.