Thứ hai, 29/04/2024 00:05 (GMT+7)

Nghệ An: Vẻ đẹp ngỡ ngàng của Thung lũng hoa Phủ Quỳ

TIẾN DŨNG -  Chủ nhật, 01/12/2019 11:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với diện tích gần 6 ha với nhiều loại hoa đa sắc màu, Thung lũng hoa Phủ Quỳ thuộc Xóm Nam Kim, xã Nghĩa Long, (Nghĩa Đàn) đang trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách.

Nằm cách đường mòn Hồ Chí Minh 1 km, Thung lũng hoa Phủ Quỳ tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, (Nghệ An) đang thu hút được sự quan tâm, chú ý của nhiều người. Nơi đây được thiết kế theo hình thức ruộng bậc thang với diện tích gần 6ha, với các loại hoa cánh bướm, cúc họa mi và tam giác mạch…Đặc biệt đang trồng cây hoa Kèn Hồng nhằm xây dựng thung lũng hoa thành một địa điểm sinh thái lấy thiên nhiên làm nền tảng tạo nên những sự mới lạ và hấp dẫn.

Nằm giữa thung lũng hoa là một hồ sinh thái lấy nước tự nhiên từ trong khe suối chảy ra. Nhìn từ trên cao, mặt hồ như một tấm gương lớn phản chiếu mây trời hòa quyện với không gian tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Đây còn là điểm đến lý tưởng cho các “cần thủ” để vừa thỏa sức đam mê câu cá vừa ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên giữa đại ngàn.

Thung lũng hoa Phủ Qùy đang được du khách thập phương tìm đến bởi phong cảnh hữu tình với nhiều loại hoai đua nhau khoe sắc.

 Dẫn PV đi thăm quan, chủ thung lũng hoa Phủ Quỳ, anh Lê Đại Lộc chia sẻ: “Là người đam mê cái đẹp và yêu hoa nên từ rất lâu rồi tôi đã có ý tưởng đầu tư một thung lũng hoa. Một lần đi qua khu vực xóm Nam Kim, thấy xung quang là những ngọn đồi bát ngát, không khí mát mẻ quanh năm nên tôi quyết định biến giấc mơ của mình thành sự thật”.

Được biết, thung lũng hoa vừa khai trương nhưng trong khung cảnh nên thơ và được ví như Đà Lạt thu nhỏ đang được nhiều du khách tìm đến lưu lại khoảnh khắc đẹp. Theo chị Nguyễn Thị Huyền – một du khách đến từ TP.Vinh chia sẻ: “Mình cũng đã đi nhiều nơi phong cảnh đẹp, nhưng giữa chốn núi rừng như thế này lại có một thung lũng với rất nhiều loài hoa còn có cả hồ tạo cho mình cảm giác rất yên bình khi xa chốn thành thị”.

 Trong nhịp sống hối hả, bận rộn với bao bộn bề lo toan, mỗi người đôi khi có lúc cần được thư thái về tâm hồn, thưởng lãm hoa ở vùng đất Phủ Quỳ với nhiều loài hoa đa sắc màu sẽ là một trải nghiệm thú vị cho bất kỳ ai ghé thăm nơi đây để làm tâm hồn ta được nhẹ nhàng thư thái trước cảnh đẹp của thiên nhiên và bàn tay nghệ thuật của con người tạo ra.

Sau đây là một số hình ảnh được Phóng viên ghi tại Thung Lũng hoa trong những ngày đầu mở cửa:

Nhiều bạn trẻ hào hứng chụp hình trước vè đẹp của Thung lũng hoa Phủ Qùy
Mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách tìm đến Thung Lũng hoa Phủ Qùy để tham quan, chụp ảnh.
Thung lũng hoa Phủ Quỳ thuộc Xóm Nam Kim, xã Nghĩa Long, (Nghĩa Đàn)
Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Vẻ đẹp ngỡ ngàng của Thung lũng hoa Phủ Quỳ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.