Thứ sáu, 03/05/2024 18:33 (GMT+7)

Nghi Sơn: Tại sao công trình xây dựng trái phép vẫn chưa bị chính quyền cưỡng chế?

Quang Sáng -  Thứ sáu, 11/11/2022 15:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù đã có biên bản xử phạt, yêu cầu tháo dỡ từ tháng 8/2022, nhưng không hiểu có thế lực nào “chống lưng” hay chính quyền yếu kém mà công trình sai phạm nhà ông Lê Hồng Luân và Nguyễn Sỹ Nhạc vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức pháp luật.

Thời gian qua, Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có hàng loạt bài đăng về công trình xây dựng trái phép của hộ gia đình ông Lê Hồng Luân và ông Nguyễn Sỹ Nhạc thường trú tại tổ dân phố Hải Lâm, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hai hộ gia đình này đã xây dựng công trình trái phép trên đất công và lấn, chiếm đất hộ khác. Tuy nhiên không hiểu chính quyền địa phương đến nay ,các công trình trên không bị xử lý dứt điểm.

Ngay sau khi báo chí đưa tin, UBND thị xã Nghi Sơn đã có nhiều văn bản phúc đáp. Trong đó, tại Quyết định số 7143/QĐ-KPHQ ngày 04/8/2022 của UBND thị xã Nghi Sơn về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với ông Lê Hồng Luân.

Theo quyết định, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với ông Lê Hồng Luân, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ, thời gian thực hiện là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Hết thời hạn quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định này mà ông Lê Hồng Luân không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

tm-img-alt

Công trình xây dựng không phép và lấn chiếm tại xã Mai Lâm

Tuy nhiên, đã 3 tháng trôi qua, quá thời gian thi hành quyết định nhưng phía gia đình ông Lê Hông Luân vẫn chưa có động thái khắc phục hậu quả, tự tháo dỡ sai phạm, nghiêm trọng hơn là cả hệ thống chính trị tại địa phương cũng không hề có biện pháp quyết liệt để cưỡng chế sai phạm.

Điều khiến dư luận bức xúc là trong các bài đăng của Môi trường và Đô thị đều phản ánh sai phạm của 2 hộ gia đình ông Lê Hồng Luân và ông Nguyễn Sỹ Nhạc, thế nhưng các văn bản phản hồi của UBND thị xã Nghi Sơn chỉ đề cập đến ông Lê Hồng Luân mà không hề có phản hồi về việc kiểm tra, xử lý sai phạm của ông Nguyễn Sỹ Nhạc.

Dư Luận cho rằng hành vi ngang nhiên xây dựng trái phép trên đất công của ông Lê Hồng Luân và ông Nguyễn Sỹ Nhạc như đang công khai thách thức chính quyền, coi thường, bất chấp pháp luật.

Quyết định số 7143/QĐ-KPHQ ghi rõ: Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với ông Lê Hồng Luân, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm;…. Hết thời hạn quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định này mà ông Lê Hồng Luân không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quyết định này đã bị ông Lê Hồng Luân “vô hiệu hóa”. Theo quan sát của phóng viên, công trình vi phạm đến nay vẫn “vững như bàn thạch”.

Ngoài ra, để xảy ra sai phạm kéo dài suốt nhiều năm cũng cần phải xem lại các cấp chính quyền sở tại, không có bất cứ lý do gì để bao biện. Tại sao cả hệ thống chính quyền địa phương với đầy các đủ ban bệ, công cụ pháp luật trong tay lại không xử lý nổi các cá nhân vi phạm. Phải chăng chính quyền địa phương chưa làm hết trách nhiệm của mình ?

tm-img-alt

Quyết định số 7143/QĐ-KPHQ của UBND thị xã Nghi Sơn về việc buộc khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với ông Lê Hồng Luân

Vi phạm đã quá rõ ràng nhưng chính quyền lại không kiên quyết cưỡng chế, xử lý dứt điểm, để cái sai kéo dài gây bức xúc dư luận. Trong khi những hộ dân khác mới đổ cát, đặt gạch trước nhà là đã có cán bộ phường kiểm tra ngay lập tức, còn công trình trái phép của ông Lê Hông Luân và ông Nguyễn Sỹ Nhạc thì những người có trách nhiệm lại "ngó lơ".

Từ những sai phạm trên, đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn nhanh chóng thực hiện các thủ tục cưỡng chế tháo dỡ đối với hộ gia đình ông Lê Hồng Luân, trả lại hiện trạng đất ban đầu, đồng thời thông tin cho báo chí về việc kiểm tra, xử lý sai phạm của hộ gia đình ông Nguyễn Sỹ Nhạc. Mạnh tay xử lý hành vi thách thức pháp luật của các cá nhân vi phạm và sự lơ là, thiếu trách nhiệm của cán bộ địa phương (nếu có), nhằm tránh gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân./.

Bạn đang đọc bài viết Nghi Sơn: Tại sao công trình xây dựng trái phép vẫn chưa bị chính quyền cưỡng chế?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Nơi lưu giữ kỷ vật thời chiến
Hệ thống các hình ảnh, tư liệu, hiện vật thời chiến được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ ghi nhớ những mốc son trong lịch sử dân tộc, thêm tự hào về truyền thống anh hùng của đất nước, quê hương.