Thứ bảy, 27/04/2024 23:29 (GMT+7)

Nghiên cứu: Trái Đất nóng lên 1 độ C làm tăng 15% các trận mưa lớn

MTĐT -  Thứ sáu, 30/06/2023 17:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, các nhà nghiên cứu cho biết tình trạng nóng lên toàn cầu làm tăng cường độ mưa cực đoan, khiến 2 tỉ người sống ở các vùng hạ du hoặc vùng núi có nguy cơ bị lũ lụt và sạt lở đất.

Theo một kết quả nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature, việc Trái Đất nóng lên đang biến một số trận mưa tuyết lớn ở vùng núi thành những cơn mưa cực đoan, làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt nguy hiểm, đồng thời gây ra nguy cơ thiếu nước trong dài hạn.

Theo nghiên cứu, nhiệt độ Trái Đất cứ tăng 1 độ C thì lượng mưa cực đoan tăng 15% ở khu vực có độ cao trên 2.000m. Ngoài ra, cứ thêm 1.000m độ cao sẽ tăng thêm 1% lượng mưa.

Nói cách khác, nhiệt độ Trái đất tăng hơn 3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp sẽ chứng kiến khả năng xảy ra các trận đại hồng thủy có khả năng tàn phá nhân lên gần một nửa.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Các tác giả nghiên cứu nhấn mạnh tính dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng không được thiết kế để chống lại những sự kiện lũ lụt nghiêm trọng.

Trong khi đó, mưa lớn ở vùng núi gây ra nhiều vấn đề hơn là mưa tuyết, như lũ lụt, lở đất và xói mòn. Các nhà khoa học cảnh báo, tình trạng lũ lụt giống như đã xảy ra ở Pakistan khiến hơn 30% diện tích đất nước chìm trong nước và hơn 1.700 người thiệt mạng hồi năm ngoái sẽ xảy ra nhiều hơn.

Về lâu dài, một vấn đề khác nữa là nguồn nước. Lượng tuyết giảm sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung nước trong tương lai. Dòng chảy ngắn hạn sẽ xuất hiện nhiều hơn dẫn đến khả năng lũ lụt cao hơn, trong khi lượng tuyết vốn là nguồn bổ sung nước ngầm bị giảm đi.

Theo giới chuyên gia, khi hiện tượng Trái Đất ấm lên gây ra nhiều mưa hơn, xã hội sẽ phải lựa chọn giữa việc tiết kiệm nước hoặc xây dựng những hồ chứa mới tốn kém hơn.

Nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu trong 70 năm qua và các dự báo về mô hình khí hậu, đã tìm thấy 2 động lực chính đằng sau sự gia tăng các hiện tượng mưa cực đoan ở độ cao nhất định trong một Trái đất đang nóng lên.

Phước Nguyên (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nghiên cứu: Trái Đất nóng lên 1 độ C làm tăng 15% các trận mưa lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Quản lý rác thải điện tử - Bài học từ thế giới
Rác thải điện tử khó tái chế, xử lý với chi phí cao nên việc xử lý ở Việt Nam vẫn chưa thực sự hiệu quả. Tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia có thể là bài học hữu ích cho cơ quan quản lý môi trường Việt Nam trong xử lý loại chất thải này.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề