Thứ hai, 29/04/2024 05:20 (GMT+7)

Người dân ùn ùn kéo về Thủ đô, CSGT căng mình ứng phó

MTĐT -  Thứ ba, 20/02/2018 10:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức phân luồng từ xa để phòng ngừa tình trạng ùn tắc giao thông tại Thủ đô sau dịp nghỉ Tết.

Ngay từ ngày 19/2 (mùng 4 Tết), các cửa ngõ phía Nam Hà Nội đã xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài. Theo dự báo của lực lượng cảnh sát giao thông, riêng ngày hôm nay 20/2 (mùng 5 Tết), lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ của thủ đô có thể sẽ tăng gấp 7 lần so với những ngày thường.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, dự báo trước được tình hình, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức phân luồng từ xa rất cụ thể đối với các Đội, trạm CSGT trên toàn địa bàn.

Cụ thể, cấm những phương tiện xe tải có trọng tải lớn và đối với các phương tiện xe tải 1,25 tấn không được hoạt động lưu thông trong các giờ cao điểm tại tuyến đường vành đai 2, vành đai 3 và trong nội đô.

Không những chỉ các tuyến quốc lộ vào trung tâm Thành phố mà tại 450 nút giao thông nội đô, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng đã bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực phân luồng hướng dẫn phương tiện cho nhân dân đi lại được thuận tiện an toàn.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về Hà Nội lúc 19h  ngày mùng 4 Tết - Ảnh: Dân sinh.

Cụ thể, đối với các tuyến quốc lộ cửa ngõ vào trung tâm thành phố, sẽ bố trí các tổ tuần tra kiểm soát. Như tuyến quốc lộ từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn lưu thông từ tuyến QL2, QL3, cầu Nhật Tân, bố trí Đội CSGT số 15 làm nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng đảm bảo giao thông từ xa.

Tuyến quốc lộ 1 Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh…sẽ bố trí Đội CSGT 5 và Đội CSGT số 14 đảm nhận việc tuần tra kiểm soát hướng dẫn phân luồng.

Tuyến QL32, Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng, QL6, QL21B phân công các Đội CSGT số 6, số 7, số 11, số 12 và Đội CSGT số 10 đảm nhận hướng dẫn phân luồng từ xa. Ngoài ra, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội còn bố trí các tổ tuần tra lưu động để giải quyết toàn bộ các điểm ùn ứ giao thông từ các tuyến quốc lộ vào thành phố.

Ngày 19/2, tại cửa ngõ phía Nam thành phố hướng từ ngã 3 Pháp Vân, Ngọc Hồi đổ về Giải Phóng bắt đầu trở nên đông đúc. Hàng dài xe khách các tỉnh đổ về, nhiều xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc được chằng buộc kĩ càng trở về Thủ đô.

Tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình... lượng xe từ các tỉnh về bắt đầu đông, mỗi xe dừng tại khu vực trả khách luôn đông nghẹt hành khách, đồ đạc. Cùng đó, xe buýt, xe taxi, xe ôm... được chuẩn bị tối đa để phục vụ nhu cầu của khách.

Theo lực lượng cảnh sát giao thông, tình trạng ùn tắc xuất hiện từ khoảng 15h chiều, bắt đầu từ đèn xanh đèn đỏ Giải Phóng kéo dài qua trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ vài cây số.

P.V (tổng hợp theo báo Giao thông, VTV)

Bạn đang đọc bài viết Người dân ùn ùn kéo về Thủ đô, CSGT căng mình ứng phó. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.