Thứ hai, 29/04/2024 05:21 (GMT+7)

Nguy cơ lở tuyết tại Áo, Tokyo tê liệt vì tuyết

MTĐT -  Thứ ba, 23/01/2018 11:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tuyết rơi dày đặc khiến thủ đô Tokyo, Nhật Bản phải ban bố tình trạng khẩn cấp, khuyến cáo người dân không được ra ngoài, trong khi đó, tại Áo cũng được cảnh báo nguy cơ sẽ xảy ra lở tuyết.

Ngày 22/1, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã đón lượng tuyết rơi dày nhất trong 4 năm qua, buộc các công ty khuyến cáo nhân viên về nhà sớm, hoạt động giao thông bị đình trệ.

Tuyết rơi dày tới 23 cm hôm qua khiến cơ quan khí tượng thành phố phải phát ra cảnh báo tới toàn bộ 23 quận. Bộ Giao thông thậm chí đưa ra thông báo "khẩn cấp" từ hôm 21/1, khuyến cáo mọi người không nên rời khỏi nhà khi không cần thiết.

Tuyết rơi dày đặc ngoài đường, phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Hơn 740 vụ tai nạn liên quan tới tuyết được ghi nhận, làm ít nhất 67 người bị thương. Con số này dự kiến còn tăng lên khi các xe cứu thương liên tiếp được điều động.

Hơn 330 chuyến bay nội địa đến và đi từ các sân bay Tokyo đã bị hủy do thời tiết xấu. 6.000 người phải qua đêm ở sân bay Narita.

Đây là lần đầu tiên lượng tuyết tại khu vực này dày hơn 10 cm kể từ tháng 2/2014.

Theo cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản, nhiệt độ tại thủ đô Tokyo trong ngày 24/1 sẽ là -6 độ C và tình trạng giá rét sẽ kéo dài đến hết tuần.

Hàng nghìn hành khách phải nghỉ qua đêm tại sân bay do ảnh hưởng của tuyết.

Không chỉ tại Nhật, người dân khu vực miền Tây nước Áo cũng đang đối mặt với lượng tuyết rơi dày đặc chưa từng có. Giới chức nước này đã phải đưa ra cảnh báo cao nhất về nguy cơ lở tuyết trong bối cảnh một luồng không khí nóng đang di chuyển qua Áo.

Ngày 22/1, truyền thông địa phương cho biết, giới chức bang Tyrol và Vorarlberg đang đặc biệt quan ngại về vấn đề an toàn bởi đây là hai địa phương ghi nhận có lớp tuyết dày tới 4m và được dự báo sẽ tăng thêm 0,5 m.

Trong khi đó, thông tin dự báo cho biết nhiệt độ tại khu vực này sẽ có sự thay đổi đột ngột do một luồng không khí nóng đang chuẩn bị đi qua Áo, làm tăng nguy cơ xảy ra lở tuyết.

Người dân Tokyo dọn tuyết.

Đây là lần đầu tiên, giới chức bang Tyrol ban bố cảnh báo cao nhất về nguy cơ lở tuyết tại địa phương này kể từ năm 1999. Các khu vực được cho là nguy hiểm nhất ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển.

Theo cơ quan dự báo của nước này, mưa và tuyết sẽ thưa dần trong ngày 23/1, không khí nắng ấm sẽ bao trùm khu vực này vào hai ngày tiếp theo, trước khi thời tiết giá lạnh và ẩm ướt quay trở lại trong ngày 26/1 tới.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Nguy cơ lở tuyết tại Áo, Tokyo tê liệt vì tuyết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.