Chủ nhật, 28/04/2024 19:41 (GMT+7)

Nhà báo Lại Văn Sâm: Tự hào là sứ giả của một miền ký ức

Thu Hiền -  Thứ ba, 20/08/2019 16:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rôm rả thông tin chính thức quay trở lại mùa 2, chương trình “Ký Ức Vui Vẻ” liên tục nhận được nhiều sự yêu thương và quan tâm của hàng triệu khán giả.

Với sự dẫn dắt của "sứ giả ký ức" cùng 5 đại diện của 5 thập niên:  Nghệ sĩ “trẻ mãi không già” Thanh Bạch, NSND Hồng Vân, NSND Tự Long, diễn viên Ốc Thanh Vân và ca sĩ Thanh Duy, trong ngày đầu tiên quay hình tại sân khấu "Ký Ức Vui Vẻ", MC Lại Văn Sâm chia sẻ chân thật cảm nghĩ của mình về 5 nghệ sĩ tại 5 thập niên trong suốt quá trình làm việc.

MC lại Văn Sâm và nghệ sỹ Thanh Bạch, Hồng Vân 

Thành công ở mùa 1, cùng sự dẫn dắt của MC Lại Văn Sâm, chương trình “Ký Ức Vui Vẻ” trở thành một trong những chương trình đáng mong đợi nhất trong năm nay. Sau thời gian ấp ủ và tìm kiếm những mảnh ghép ký ức tuyệt vời nhất gửi tặng đến khán giả, chương trình “Ký Ức Vui Vẻ” mùa 2 chính thức quay trở lại. Cùng với đó, MC Lại Văn Sâm tiếp tục là “sứ giả ký ức” để đưa khán giả trôi về những miền ký ức tươi đẹp tưởng chừng đã ngủ quên. Với bề dày kinh nghiệm, kiến thức và chứng kiến sự thay đổi qua nhiều thế hệ, MC Lại Văn Sâm là cái tên bảo chứng và là linh hồn của “Ký Ức Vui Vẻ” năm nay. 

Các nghệ sỹ tham gia chương trình Ký ức vui vẻ

Trong ngày đầu tiên trở lại với sân khấu của “Ký Ức Vui Vẻ” mùa 2, “sứ giả ký ức” Lại Văn Sâm không tránh khỏi xúc động khi kể về chương trình cùng niềm yêu thương của khán giả dành cho chương trình nói chung và cho bản thân anh nói riêng. Chính MC Lại Văn Sâm sau khi tham gia mùa 1 của “Ký Ức Vui Vẻ” cũng không nghĩ rằng chương trình lại thành công đến như vậy. “Sau khi mùa 1 kết thúc, rất nhiều khán giả đã nói với tôi họ thấy hụt hẫng và tiếc nuối”-  MC Lại Văn Sâm chia sẻ. 

Để hình thành nên một chương trình “Ký Ức Vui Vẻ” thân thuộc với khán giả cho đến tận thời điểm hiện tại, 5 đội trưởng  đại diện cho 5 thập niên sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình: nghệ sĩ “trẻ mãi không già” Thanh Bạch, NSND Hồng Vân, NSND Tự Long, diễn viên Ốc Thanh Vân và ca sĩ Thanh Duy. Với 5 nghệ sĩ cùng 5 tính cách và đại diện cho những con người ở 5 thập niên khác nhau sẽ được giữ lại hoàn toàn cùng đồng hành cùng khán giả trong những tập tiếp theo của mùa 2 “Ký Ức Vui Vẻ”.

Bên cạnh việc giữ lại toàn bộ nghệ sĩ của mùa 1, chương trình “Ký Ức Vui Vẻ” năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ với những góc ký ức trải dài qua nhiều thập niên. Với sự đầu tư chỉn chu về nội dung và hình ảnh, chương trình “Ký Ức Vui Vẻ” mùa 2 mong khán giả tiếp tục đón nhận và yêu thương.

Chương trình "Ký Ức Vui Vẻ" mùa 2 chính thức lên sóng tập 1 vào lúc 20h Chủ Nhật (01/09) trên kênh VTV3.

Bạn đang đọc bài viết Nhà báo Lại Văn Sâm: Tự hào là sứ giả của một miền ký ức. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.