Chủ nhật, 28/04/2024 01:17 (GMT+7)

Nhà hàng Lục Thuỷ ngang nhiên “trưng dụng” lòng đường để đậu xe?

Tùng Anh -  Thứ sáu, 09/04/2021 10:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đáng chú ý, tình trạng trên có sự lặp lại nhiều lần nhưng không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý, khiến người tham gia giao thông vô cùng bức xúc.

Việc lấn chiếm vỉa hè đã tồn tại nhiều năm nay tại Hà Nội khiến cho người đi bộ không còn chỗ phải đi xuống lòng đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Thành phố cũng đã triển khai nhiều đợt ra quân chấn chỉnh lại trật tự lòng đường, lề đường vỉa hè, tuy nhiên sau đó đâu lại vào đấy.

Theo phản ánh của người tham gia giao thông trên tuyến đường Lê Thái Tổ, thời gian qua, nhà hàng Lục Thuỷ (16 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) thường xuyên trưng dụng lòng lề đường dọc tuyến phố Lê Thái Tổ làm điểm đỗ xe cho khách vào nhà hàng, gây ách tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao...

Đáng chú ý, tình trạng trên có sự lặp lại nhiều lần nhưng không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý, khiến người tham gia giao thông vô cùng bức xúc.

Tiếp nhận ý kiến, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam đã tiến hành ghi nhận sự việc, đồng thời tận mắt chứng kiến cảnh vi phạm trật tự đô thị, cảnh phương tiện giao thông nhốn nháo, ách tắc.

Theo ghi nhận, chiều tối ngày 01-4-2021 tại lề đường Lê Thái Tổ (khu vực mặt tiền của Nhà hàng Lục Thuỷ) rất nhiều chiếc xe ô tô được đỗ dưới lòng đường, kéo dài cả trăm mét.

Vì sao Nhà hàng Lục Thuỷ tự do trưng dụng lòng đường làm bãi đỗ xe, nhưng không bị xử lý? Người dân bức xúc đặt câu hỏi phải chăng các cơ quan chức năng Quận Hoàn Kiếm đã "bật đèn xanh" cho nhà hàng Lục Thuỷ biến lòng đường thành nơi đỗ xe ô tô.

Người dân hy vọng việc lập lại trật tự vỉa hè quận Hoàn Kiếm nói riêng và Hà Nội nói chung, không phải câu chuyện ra quân hưởng ứng để tuyên truyền như nhiều đợt ra quân trước đây, "ba, bảy, hai mốt ngày" lại đâu vào đấy! Dù sẽ có những xung đột về lợi ích và ý thức xảy ra vào thời điểm bắt đầu thiết lập lại trật tự này, nhưng để Hà Nội trở nên văn minh, cần sự quyết liệt, không nhân nhượng với các hành vi lấn chiếm vỉa hè bên cạnh một quy hoạch và quản lý thương mại đô thị văn minh, khoa học, tuân thủ pháp luật. Và hơn thế nữa với những biểu hiện lợi ích nhóm vi phạm pháp luật, cần có chế tài xử phạt cứng rắn để tránh các hành vi tái phạm../.

Bạn đang đọc bài viết Nhà hàng Lục Thuỷ ngang nhiên “trưng dụng” lòng đường để đậu xe?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề