Chủ nhật, 28/04/2024 06:41 (GMT+7)

Hà Nội: Nhiều vi phạm trật tự đô thị trên tuyến đường Nguyễn Trãi

MTĐT -  Thứ tư, 18/03/2020 14:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đường Nguyễn Trãi là một trong những tuyến đường xuyên tâm, có mật độ xe lưu thông cao, song hiện nay đang xuất hiện nhiều “điểm nóng” về tình trạng mất trật tự đô thị, ATGT.

Đơn cử, tại khu vực đoạn giáp với phố Phùng Khoang, nhiều hàng quán ngang nhiên chiến dụng lòng vỉa hè làm nơi bày bán hàng hóa, kinh doanh gây cản trở giao thông.

Hàng quán lấn chiếm vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.


Tại đây, theo ghi nhận của chúng tôi, các cửa hàng kinh doanh mặt phố ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, phần đường dành cho người đi bộ, người khuyết tật làm nơi kinh doanh, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Tại khu vực này, vỉa hè cơ bản không còn dành cho người đi bộ.


Chưa hết, theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực này thường xuyên xuất hiện các phương tiện (chủ yếu là xe máy) cố tình đi ngược chiều từ phố Phùng Khoang hướng vào nội đô, khiến việc di chuyển của người đi bộ vốn đã khó càng trở lên khó khăn hơn gấp bội.

Tình trạng trên đã diễn ra từ lâu nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài, người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Do đó, đề nghị các lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo trật tự đô thị, ATGT.

Theo Kinh Tế Đô Thị

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Nhiều vi phạm trật tự đô thị trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề