Thứ bảy, 27/04/2024 15:25 (GMT+7)

Nha Trang: Phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh

Song Lam -  Thứ sáu, 22/09/2023 08:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang, Khánh Hoà yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh về chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Mới đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang vừa triển khai Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh năm 2023.

Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh.

Trang bị kiến thức, kỹ năng, hình thành cho học sinh thói quen tự ý thức, chủ động phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước trên đường đi học hay khi tham quan, dã ngoại, tắm biển, đi bơi, khi vui chơi tại cộng đồng nơi có các nguồn nước mở, khi hoạt động trong môi trường nước; cứu đuối an toàn khi thấy bạn bị đuối nước…

Bên cạnh đó, các trường cần thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp; thiết bị phục vụ dạy học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt trong khuôn viên trường.

Kịp thời sửa chữa, thay thế, khắc phục; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành và gia đình trong tổ chức quản lý, giám sát hướng dẫn học sinh nhằm đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước…

Bạn đang đọc bài viết Nha Trang: Phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề