Chủ nhật, 28/04/2024 06:18 (GMT+7)

Hải Phòng nhập hơn 1000 cây long não Trung Quốc

MTĐT -  Thứ hai, 26/02/2018 10:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mua cây từ Trung Quốc vì các cơ sở, vườn cây ở trong nước số lượng không nhiều, cây cũng không đều nhau mà giá thành lại cao hơn so với nhập từ Trung Quốc.

 Báo Đất Việt đưa tin, liên quan đến vụ Hải Phòng nhập hơn 1.000 cây long não Trung Quốc trồng trên đường hoa phượng dài nhất nước, ngày 24/2, giám đốc Sở xây dựng TP Hải Phòng khẳng định, sở dĩ phải mua cây từ Trung Quốc vì các cơ sở, vườn cây ở trong nước số lượng không nhiều, cây cũng không đều nhau mà giá thành lại cao hơn so với nhập từ Trung Quốc.

Vị lãnh đạo này cho biết, theo chủ trương của TP, trong 3 năm (2018-2020), TP sẽ đầu tư 537 tỷ đồng để trồng cây xanh trên các tuyến đường chính của TP. Trong dự án trồng cây xanh có nhiều loại cây nhưng trước mắt, TP quyết định thí điểm trồng cây long não trên đường Phạm Văn Đồng với tổng đầu tư trên 12 tỷ đồng.

Hàng cây long não trồng thử nghiệm trên đường Phạm Văn Đồng

Theo lãnh đạo, Giám đốc Sở Xây dựng TP, long não thuộc loại cây thân gỗ, tán rộng, lá xanh quanh năm, có thể chịu được mưa bão, đặc biệt tuổi thọ lên đến vài trăm năm. Trước đó, cuối năm 2017, Hải Phòng trồng thử nghiệm 8 cây long não xen phượng vĩ, bằng lăng tím dọc đường Phạm Văn Đồng, kết quả cây phát triển tốt. Sau khi đánh giá, lấy ý kiến cộng đồng nhân dân, lãnh đạo TP quyết định trồng đại trà loại cây này tại đường Phạm Văn Đồng, báo người lao động đưa tin.

Zing.vn cho biết, theo đại diện Sở Xây dựng Hải Phòng, đến nay Công ty CP công viên, cây xanh đã trồng được 919 cây long não với chiều cao từ 4,2 m trở lên, đường kính cây từ 18-22 cm trên dải phân cách tuyến đường Phạm Văn Đồng. Khoảng cách giữa các cây từ 7,5 m đến 9 m.

Được biết, Long não thuộc loại cây thân gỗ, tán rộng, lá xanh quanh năm, có thể chịu được mưa bão, đặc biệt tuổi thọ lên đến vài trăm năm.

Trước đó, cuối năm 2017, Hải Phòng trồng thử nghiệm 8 cây long não xen phượng vĩ, bằng lăng tím dọc đường Phạm Văn Đồng, kết quả cây phát triển tốt.

Sau khi đánh giá, lấy ý kiến cộng đồng nhân dân, lãnh đạo TP quyết định trồng đại trà loại cây này tại đường Phạm Văn Đồng.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng nhập hơn 1000 cây long não Trung Quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề