Chủ nhật, 28/04/2024 20:03 (GMT+7)

Nhật Bản hỗ trợ Thừa Thiên - Huế 50 máy lọc nước & 250 tấm trải nhựa

MTĐT -  Thứ ba, 20/10/2020 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chính phủ Nhật Bản thông qua JICA đã hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên - Huế 50 máy lọc nước và 250 tấm trải nhựa nhằm giúp người dân trong vùng bị ảnh hưởng của bão lũ

Ngày 19-10, thông tin từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết, Chính phủ Nhật Bản thông qua JICA đã hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên - Huế 50 máy lọc nước và 250 tấm trải nhựa nhằm giúp người dân trong vùng bị ảnh hưởng của bão lũ nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Theo đó, chia sẻ với khó khăn mất mát của người dân Việt Nam do chịu ảnh hưởng bởi cơn bão những ngày đầu tháng 10 đã gây ra lũ lớn trên sông tại khu vực duyên hải miền Trung, Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã quyết định chuyển 50 máy lọc nước và 250 tấm trải nhựa tới nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Từ đầu tháng 10-2020, mưa lớn do ảnh hưởng bão số 6 và số 7 đã gây ra lũ lớn trên sông tại khu vực duyên hải miền Trung. Hơn 7 triệu người dân trong khu vực bị ảnh hưởng; hàng ngàn héc-ta lúa, hoa màu bị thiệt hại…

Từ ngày 16-10-2020, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn tiếp tục trở lại, hiện tượng lũ chồng lũ gây thiệt hại nặng nề đến tính mạng và đời sống, sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng.

Chính phủ Nhật Bản thông qua JICA đã hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên - Huế 50 máy lọc nước và 250 tấm trải nhựa nhằm giúp người dân trong vùng bị ảnh hưởng của bão lũ nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai. (Ảnh: Internet).

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do áp thấp và mưa lũ gây ra, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai nhiều hoạt động ứng phó, hỗ trợ khắc phục hậu quả kịp thời, giúp người dân giảm bớt phần nào thiệt hại.

Với những phần hỗ trợ này, Chính phủ Nhật Bản hy vọng có thể  giúp người dân trong vùng bị ảnh hưởng bão lũ có thể khắc phục hậu quả do thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã tiếp nhận số hàng trên, khẩn trương làm việc với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế để đưa hàng cứu trợ đến tay người dân vùng thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Số hàng viện trợ này ngay lập tức đã được chuyển từ Nhật Bản đã về tới sân bay Đà Nẵng làm hai đợt, đợt đầu tiên lúc 17h30p ngày 19/10.

Hoài Thu (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Nhật Bản hỗ trợ Thừa Thiên - Huế 50 máy lọc nước & 250 tấm trải nhựa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.