Chủ nhật, 28/04/2024 23:28 (GMT+7)

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” tại Kon Tum

Chi Huỳnh -  Thứ năm, 25/01/2024 23:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 25/1, T.Ư Đoàn phát động chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" năm 2024, với nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại huyện biên giới Ia H'Drai (Kon Tum).

Tham dự chương trình có anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Văn Mạnh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương và hơn 200 đoàn viên, thanh niên, công nhân trên địa bàn huyện Ia H'Drai.

tm-img-alt
Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, T.Ư Đoàn đã trao tặng Tỉnh đoàn Kon Tum mô hình sinh kế trị giá 2 tỉ đồng; tặng tuổi trẻ H.Ia H'Drai 300 lá cờ Tổ quốc và 20 bản đồ Việt Nam. Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng đã trao tặng 30 suất quà cho thanh niên công nhân, người lao động tại Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray và Công ty TNHH MTV cao su Sa Thầy.

tm-img-alt

T.Ư Đoàn đã trao tặng Tỉnh đoàn Kon Tum mô hình sinh kế trị giá 2 tỉ đồng.

Cùng ngày, Đoàn công tác T.Ư Đoàn cũng đã đến thăm Công an xã Ia Dom và Đồn biên phòng Ia Dom, làng thanh niên lập nghiệp xã Ia Dom. Tại đây, đoàn công tác đã trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại làng thanh niên lập nghiệp; tặng 2 bộ máy tính, 1 máy in và 10 bộ bóng đèn năng lượng mặt trời cho Công an xã và Đồn biên phòng Ia Dom.

tm-img-alt

Đoàn công tác đã trao 20 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho biết: Chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" là hoạt động thường niên được Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức vào dịp cận Tết Nguyên đán. Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của biên giới trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán.

Thông qua tổ chức Chương trình,Anh Ngô Văn Cương cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền về chương trình này để lan tỏa những công việc ý nghĩa trong những ngày cuối năm, chuẩn bị đón tết.

Bạn đang đọc bài viết Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” tại Kon Tum. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.