Thứ hai, 29/04/2024 11:08 (GMT+7)

Nước biển ấm lên làm tàn phá các rừng tảo bẹ

MTĐT -  Thứ hai, 12/12/2022 09:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một nhóm nhà nghiên cứu New Zealand đang nỗ lực khôi phục môi trường sống của rừng tảo bẹ vốn đang dần thoái hoá do nhiệt độ đại dương tăng

Theo một nghiên cứu của Đại học Otago công bố trên tạp chí quốc tế PLoS ONE vừa qua, rừng tảo bẹ là một trong những hệ sinh thái tự nhiên đa dạng và sinh sản nhiều nhất trên hành tinh. Tuy nhiên, trong khoảng từ 50 - 100 năm qua, nhiều dải rừng tảo bẹ đã mất đi và nhiều rừng tảo bẹ còn lại đang trong tình trạng suy thoái.

Rừng tảo bẹ có thể hấp thu một lượng lớn CO2 trong nước biển. Tuy nhiên, nhiệt độ đại dương tăng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sôi của loài thực vật biển này. Các nhà nghiên cứu New Zealand đã thực hiện nghiên cứu mô phỏng đáy đại dương, qua đó nhận thấy rằng tại các vùng biển có nhiệt độ ấm hơn, tảo bẹ tạo ra nhiều bào tử hơn, nhưng số bào tử "định cư" ở đáy đại dương ít hơn, hoặc nếu có "định cư" thì cũng phát triển chậm hơn.

tm-img-alt
Các rừng tảo bẹ trên toàn thế giới đang thoái hóa do nhiệt độ đại dương tăng (Nguồn: daily.jstor.org)

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Otago đang thực hiện một dự án nhằm khôi phục các rừng tảo bẹ ở biển.

Tảo bẹ được tìm thấy ở đáy đại dương là môi trường sống chính của nhiều loài sinh vật biển và có tầm quan trọng về văn hóa, giải trí và thương mại.

Mục đích nghiên cứu của các nhà khoa học New Zealand là tìm hiểu tác động của nhiệt độ nước biển tăng đối với giai đoạn phát triển ban đầu của tảo bẹ.

Tác giả chính của nghiên cứu, ông Duong Le thuộc Khoa hải dương học của Đại học Otago nói: “Nghiên cứu này cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của tảo bẹ trong giai đoạn đầu phát triển và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về những thay đổi trong quá khứ cũng như chiều hướng trong tương lai của hệ sinh thái rừng tảo bẹ ở New Zealand”.

Trong khi đó, đồng tác giả Mathew Desmond, cũng thuộc Khoa Hải dương học của Đại học Otago, cho biết nghiên cứu này góp phần nâng cao hiểu biết về tảo bẹ và hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn và khôi phục loài này.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nước biển ấm lên làm tàn phá các rừng tảo bẹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.