Thứ hai, 29/04/2024 01:55 (GMT+7)

Nước thải đen ngòm, bốc mùi thối lại đổ ra biển Đà Nẵng giữa khuya

Nam Hà -  Thứ sáu, 29/03/2019 14:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 28/3, dòng nước màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc lại ào ào đổ ra biển Mỹ Khê (Đà Nẵng), sau cơn mưa.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, sau cơn mưa kéo dài, tại cống xả số 3 (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và số 4 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nằm dọc đường Võ Nguyên Giáp, từ tối 28/3, đến rạng sáng 29/3, dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc, kèm theo rác đã ào ạc chảy ra biển Đà Nẵng.
Mặc dù các trạm bơm của nhà máy xử lý nước thải đã hoạt động hết công suất nhưng nước thải cùng nước mưa vẫn phá tung nắp cửa xả, tuồn ra biển.
Nước thải đen ngòm đổ ào ào ra biển Đà Nẵng giữa khuya.

Tại hiện trường, bờ biển được xếp vào một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, bị nước thải xé toạc rộng hơn 5 mét, kéo dài hàng chục mét. Nước biển nhuộm màu đục sau khi nước thải tràn ra.

Sáng 29/3, lực lượng chức năng đã dùng máy múc để san gạt cát và tạo lại cảnh quan cho bờ biển vừa bị nước thải "phá" nham nhở. 

Tình trạng nước thải đen ngòm thường xuyên tràn ra biển Đà Nẵng sau mỗi lần mưa lớn khiến người dân lo lắng.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên diễn ra tình trạng này. Bởi, tình trạng nước mưa kèm theo nước thải chưa qua xử lý phá vỡ nắp cửa xả vẫn thường xuyên diễn ra. Nguyên nhân là do TP Đà Nẵng vẫn chưa cho hệ thống tách nước mưa và nước thải riêng.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Bạn đang đọc bài viết Nước thải đen ngòm, bốc mùi thối lại đổ ra biển Đà Nẵng giữa khuya. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.