Thứ bảy, 27/04/2024 21:23 (GMT+7)

Ô tô lại chạy lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Giang San -  Thứ bảy, 01/12/2018 14:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiếc ô tô BKS 34A-18069 vô tư chạy lùi từ km 50 về km 49 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hành vi này vô cùng nguy hiểm.

Sáng 1/12, ông Trịnh Quang Mộng, Phó Trưởng phòng quản lý vận hành, Công ty Quản lý khai thác đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cho biết camera đã ghi lại một ô tô con chạy lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng hơn 14h, ngày 30/11. Chiếc xe có hành vi chạy lùi mang BKS 34A-18069, đi lùi từ km 50 về km 49. Hành vi này vô cùng nguy hiểm khi phia sau có một chiếc container đang chạy đến. 

Chiếc xe chạy lùi trên cao tốc. Ảnh cắt từ video.

Ông Mộng cho rằng mặc dù đã có rất nhiều các vụ tai nạn nghiêm trọng về xe chạy lùi, quay đầu trên cao tốc, trong đó vụ lùi xe gây hậu quả nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vẫn còn đang rất nóng nhưng nhiều tài xế vẫn bất chấp. Tất cả hành vi chạy lùi, quay đầu trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đều được camera ghi lại.

"Chúng tôi đã chuyển đoạn video đến các cơ quan chức năng xử lý. Chắc chắn tài xế sẽ nhận hình thức xử lý nghiêm minh", ông Mộng nói.

Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có chiều rộng mặt cắt ngang bình quân 100 m, mặt đường rộng từ 32,5 đến 35 m với sáu làn xe chạy theo tốc độ thiết kế lên tới 120 km/h. Các loại ôtô có tốc độ thiết kế dưới 60 km/giờ và xe máy không được đi vào đường này.

Bạn đang đọc bài viết Ô tô lại chạy lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề