Thứ bảy, 27/04/2024 20:54 (GMT+7)

Olga Ladyzhenskaya là ai?

MTĐT -  Thứ năm, 07/03/2019 13:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhà toán học người Nga, Olga Ladyzhenskaya, đã để lại một khối lượng công trình có ảnh hưởng, tiếp tục tác động đến các lĩnh vực ngày nay.

Google Doodle đã dành một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt để vinh danh cuộc đời và di sản của nhà toán học Nga hôm 7/3, đánh dấu 97 năm ngày sinh của bà.

Sinh ra ở Kologriv, Liên Xô vào ngày 7/3/1922, Ladyzhenskaya đã vượt qua những trở ngại cá nhân và chính trị trong suốt sự nghiệp của mình, trở thành tác giả hơn 250 bài nghiên cứu. 

Cha của Ladyzhenskaya, ông Alexanderr Ivanovich Ladyzhenskii, là người truyền cảm hứng cho con gái niềm say mê toán học từ nhỏ. Ladyzhenskii được cho là đã chết vào tháng 10/1937, khi con gái ông mới 15 tuổi, sau khi bị chính quyền Liên Xô bắt giữ và xử tử.

Mặc dù tốt nghiệp trường cấp hai với điểm số xuất sắc, Ladyzhenskaya không được ghi danh vào Đại học bang Leningrad vì cha bị buộc tội là "kẻ thù của quốc gia". Cuối cùng, bà dạy học tại một trại trẻ mồ côi và tại một trường trung học trước khi vào Đại học quốc gia Matxcơva năm 1943 và sau đó lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Leningrad.

Mặc dù sống dưới hoàn cảnh nhiều áp lực, Ladyzhenskaya không ngại bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề xã hội.

Theo Tiến sĩ Peter D Lax của Đại học New York, bà được coi là một "kẻ nổi loạn" và phải vượt qua những bất ổn chính trị và xã hội trong suốt cuộc đời của mình, trong lúc theo đuổi nghiên cứu.

Công trình của bà vẫn còn hữu ích cho đến ngày nay. Ladyzhenskaya đã có những đóng góp có giá trị cho lĩnh vực động lực học chất lỏng. Nghiên cứu của bà tiếp tục tác động đến hải dương học, khoa học tim mạch, khí động học và dự báo thời tiết. Ladyzhenskaya qua đời ở tuổi 81.

Theo VTC News

Bạn đang đọc bài viết Olga Ladyzhenskaya là ai?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề