Thứ hai, 29/04/2024 06:28 (GMT+7)

Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngọc Anh -  Thứ sáu, 22/07/2022 17:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 22/7, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

tm-img-alt
Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh
Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; các lãnh đạo UBND TP; sở, ban, ngành của TP, các đại biểu HĐND TP... 
Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội đã tiến hành các bước cụ thể để bầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; tổ chức bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trước đó, ngày 15/7, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Trần Sỹ Thanh 51 tuổi, trình độ thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Tài chính, kế toán, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII.
Ông Thanh từng giữ chức Phó vụ trưởng Kế hoạch tổng hợp, Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính). Từ năm 2008, ông bắt đầu được luân chuyển về địa phương, lần lượt giữ các nhiệm vụ như Phó chủ tịch tỉnh Đăk Lăk; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Từ cuối năm 2017, ông giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Tháng 8/2020, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tháng 4/2021 đến tháng 7/2022, ông đảm nhiệm vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước.
Hiện nay UBND TP Hà Nội có 6 phó chủ tịch gồm các ông: Lê Hồng Sơn (58 tuổi), Dương Đức Tuấn (55 tuổi), Nguyễn Trọng Đông (53 tuổi), Nguyễn Mạnh Quyền (47 tuổi), Hà Minh Hải (53 tuổi) và Chử Xuân Dũng (49 tuổi). Ngoại trừ ông Lê Hồng Sơn, nguyên Thứ trưởng Tư pháp, được luân chuyển làm Phó chủ tịch TP Hà Nội từ năm 2014, năm phó chủ tịch còn lại đều được bầu cuối năm 2020.
Bạn đang đọc bài viết Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.