Chủ nhật, 28/04/2024 15:54 (GMT+7)

Pháp: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tái chế quần áo

MTĐT -  Thứ năm, 02/11/2023 08:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một công ty ở Tây Nam nước Pháp - đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết những thách thức trong việc tái chế quần áo.

CETIA - một công ty ở Tây Nam nước Pháp - đã đưa ra một số giải pháp cơ học cho những thách thức trong việc tái chế quần áo. Nhóm nghiên cứu của CETIA đã phát minh ra chiếc máy sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quét rõ từng chi tiết trên quần áo, xác định các thành phần cứng như khóa kéo và khuy cài, rồi sử dụng tia laser để cắt chúng ra. Họ cũng đã chế tạo một chiếc máy có thể dùng một cánh tay cơ khí lớn để gắp, giữ giày và giật đế giày.

Tuy công nghệ trên nghe có vẻ tương đối thô sơ và đơn giản, nhưng đó là việc chưa từng được thực hiện trước đây. Bà Chloe Salmon Legagneur - Giám đốc CETIA cho biết: “Đó giống như câu hỏi về con gà và quả trứng. Trước đó không ai tái chế đế giày vì không thể tách chúng ra khỏi giày và cũng không ai tách đế giày ra làm gì khi không tái chế được". Theo cách làm trước đây, những người thực hiện công việc tái chế thường phải nướng giày trong nhiều giờ để làm chảy keo rồi dùng tay kéo đế ra.

Hiện tại, chỉ có 1% hàng dệt may ở châu Âu được tái chế thành quần áo mới. Số còn lại hầu hết được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt, đệm hoặc nhựa đường. Nguyên nhân là do quần áo thường là một hỗn hợp vật liệu phức tạp phải được phân tách cẩn thận để giữ các sợi vải ở tình trạng tốt nếu có hy vọng tái chế chúng thành quần áo mới.

CETIA cho biết máy laser AI của họ có thể thực hiện việc này với tốc độ nhanh hơn nhiều và ngày một phát triển nhanh chóng khi hoàn thiện công nghệ. Công ty này cũng có những chiếc máy có thể phân loại quần áo theo màu sắc và thành phần với tốc độ 1 chiếc/giây.

tm-img-alt
CETIA tạo ra công nghệ có thể tái chế đế giày - Ảnh: techxplore

Máy có giá khoảng 2 triệu euro này sử dụng một cảm biến hồng ngoại gần để phát hiện vật liệu của quần áo khá chính xác - cho dù đó là 80% cotton, 20% polyester hay 50/50.

CETIA thúc đẩy những phát minh này trong bối cảnh các quy định mới nghiêm ngặt sắp áp dụng tại châu Âu sẽ buộc các công ty may mặc phải sử dụng một lượng sợi tái chế nhất định trong các mặt hàng của mình.

Công việc của CETIA nhận được sự hỗ trợ từ các nhà bán lẻ lớn như Decathlon và Zalando - những doanh nghiệp đang khẩn trương tìm kiếm các giải pháp quy mô công nghiệp.

Chính phủ Pháp cũng ủng hộ CETIA, đồng thời nhìn thấy tiềm năng tạo việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất, nếu công nghệ tái chế cho phép xử lý được khoảng 200.000 tấn chất thải dệt may đang được vận chuyển ra nước ngoài mỗi năm.

Cơ quan điều phối quản lý chất thải Refashion đã hỗ trợ CETIA 900.000 euro (tương đương 950.200 USD) và chính quyền khu vực đóng góp tương tự.

Hiện tại, chỉ có khoảng 1% hàng dệt may ở châu Âu được tái chế thành quần áo mới. Số còn lại hầu hết được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt, đệm hoặc nhựa đường.

Nguyên nhân là do quần áo thường là một hỗn hợp vật liệu phức tạp phải được phân tách cẩn thận để giữ các sợi vải ở tình trạng tốt nếu có hy vọng tái chế chúng thành quần áo mới.

Liên minh Châu Âu đặt ra các mục tiêu tái chế dệt may đầy tham vọng. Đến năm 2030, họ dự định thiết lập hàm lượng sợi tái chế tối thiểu trong thành phần của hàng dệt may.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Pháp: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tái chế quần áo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.