Phát hiện hàng chục hành tinh lang thang trong vũ trụ
Một tập hợp có ít nhất 70 ngoại hành tinh không có sao chủ được tìm thấy trong một vùng không gian cách Trái đất khoảng 420 năm ánh sáng.
Đây là nhóm hành tinh 'lang thang' lớn nhất từng được phát hiện từ trước đến nay. Tác giả chính của nghiên cứu, Núria Miret-Roig - nhà thiên văn học tại Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux ở Pháp và Đại học Vienna ở Áo cho biết: “Chúng tôi không biết dự kiến có bao nhiêu hành tinh và cũng rất vui mừng khi phát hiện nhiều như vậy".
Các nhà khoa học đã phân tích hình ảnh có giá trị trong 20 năm và các dữ liệu khác từ kính thiên văn trên mặt đất và trong vũ trụ, trong đó có kính thiên văn Rất Lớn của Đài quan sát phía nam Châu Âu ở Chile, kính thiên văn Subaru của Nhật Bản đặt tại Hawaii, tàu vũ trụ Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu và công cụ trên kính viễn vọng Victor M. Blanco tại Đài quan sát liên Mỹ Cerro Tololo ở Chile. Họ đã đo những chuyển động nhỏ, màu sắc và độ sáng của hàng chục triệu nguồn trong một khu vực rộng lớn của bầu trời. Những phép đo này cho phép xác định an toàn những vật thể mờ nhạt nhất trong khu vực này, tức những hành tinh lang thang.