Chủ nhật, 28/04/2024 12:13 (GMT+7)

Phố đi bộ Hồ Gươm ngập rác sau lễ hội đón năm mới 2019

MTĐT -  Thứ ba, 01/01/2019 09:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Túi bóng, cốc nhựa, đồ ăn... vương vãi khắp vỉa hè, lòng đường sau lễ hội chào năm mới ở Hà Nội.

Đêm 31/12/2018, hàng nghìn người tập trung ở nhiều địa điểm quanh Hồ Gươm để dự lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2019. Khi lễ hội kết thúc, các tuyến phố ngập tràn rác thải, túi bóng và đồ ăn vặt vứt bừa bãi bên vỉa hè.

Rác bao vây gốc cây và bốt điện ở giữa đường.

Các cửa hàng bán đồ ăn nhanh đông khách và rác được xả tại chỗ.

Người đi bộ vấp phải túi rác bên đường khiến bước chân loạng choạng.

Ngã ba Hồ Gươm giao với Đinh Tiên Hoàng, nơi tập trung nhiều hàng ăn vặt tấp nập khách hàng, rác thải tràn từ trên hè xuống đường khiến nhân viên dọn rác phải làm việc luôn tay trong suốt buổi tối.

Chiếc ghế sắt bên hồ cũng thành nơi chứa rác.

Thùng rác bên cạnh cầu Thê Húc tràn đầy sau đêm lễ hội.

Người dân tìm đồ vừa đánh rơi trong đống rác ven đường.

Túi bóng và đồ ăn rải khắp khu vực đầu phố Lò Sũ. 

Lúc hơn 1h sáng ngày 1/1, nhân viên vệ sinh bắt đầu dọn dẹp bên trong phố đi bộ Hồ Gươm; khu vực đầu phố Lò Sũ, những thùng rác cũng được phân loại để chuyển đi.

TheoVnexpress

Bạn đang đọc bài viết Phố đi bộ Hồ Gươm ngập rác sau lễ hội đón năm mới 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau