Chủ nhật, 28/04/2024 05:41 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng

Khải Anh -  Thứ ba, 26/09/2023 14:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hải Phòng cần quan tâm đến công tác quản lý cán bộ, tăng cường công tác phối hợp và tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực, ứng dụng chuyển đổi số nâng cao năng lực cạnh tranh…

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hải Phòng về tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chiều 25/9.

tm-img-alt
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT TP HP

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Chính Phủ mà dẫn đầu là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân, cùng lãnh đạo các Sở, ngành, các lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố.

tm-img-alt
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT TP HP.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố TP Hải Phòng Lê Anh Quân thông tin, trong 9 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng luôn tập trung chỉ đạo các ngành thành viên tăng cường công tác quản lý, góp phần đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố vào nề nếp, ổn định, tuân thủ pháp luật; thực hiện cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà sản xuất cũng như quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng; tạo môi trường thông thoáng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hải Phòng luôn xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục, do vậy, đã có sự kết hợp chặt chẽ, thường xuyên liên tục giữa các lực lượng chức năng, từng bước hạn chế các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ và thị trường nội địa…

Kết quả, 09 tháng đầu năm, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã phát hiện trên 4.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thu nộp ngân sách gần 320 tỷ đồng, trong đó xử phạt hành chính gần 82 tỷ đồng, truy thu thuế gần 229 tỷ đồng, trị giá hàng hóa bán phát mại khoảng gần 9 tỷ đồng…

tm-img-alt
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng Đoàn công tác khảo sát tại Cảng Nam Hải - Đình Vũ (phường Đông Hải 1, quận Hải An). Ảnh: Cổng TTĐT TP HP.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang -  Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển ổn định về kinh tế của Hải Phòng ngay cả trong giai đoạn xảy ra dịch bệnh Covid-19 cũng như giai đoạn phục hồi sau đại dịch, tốc độ tăng trưởng đạt giá trị tuyệt đối, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Phó Thủ tướng khẳng định, Hải Phòng là trung tâm kinh tế lớn, đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ chính ra biển của các tỉnh phía Bắc nên cũng là trọng điểm trong phòng chống buôn lậu với nhiều áp lực và trọng trách.

Trước những phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các loại tội phạm ngày càng tinh vi, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý Hải Phòng không được lơ là, chủ quan vì tội phạm kinh tế ngày càng gia tăng.

Đánh giá những kết quả mà Hải Phòng đạt được vẫn còn khiêm tốn so với thực trạng, trong khi, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng mang tính quốc tế, vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị Hải Phòng cần quan tâm đến công tác quản lý cán bộ, tăng cường công tác phối hợp cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực, ứng dụng chuyển đổi số nâng cao năng lực cạnh tranh…

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, hiện Chính phủ đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với những giải pháp đồng bộ, ứng xử hợp lý trong bình diện chung. Từ đó, triển khai hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng hiệu quả nhất.

Được biết, sáng nay (26/9), tại Trung tâm Hội nghị TP. Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tiếp tục có buổi làm việc với các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng chống tội phạm trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm 2023./.

Bạn đang đọc bài viết Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề