Chủ nhật, 28/04/2024 21:57 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Giáng sinh tại Kon Tum

MTĐT -  Chủ nhật, 24/12/2017 11:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 23/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Phó Thủ tướng đã đến Tòa Giám mục, Hội dòng Ảnh phép lạ, Hội Truyền giáo cơ đốc, và giáo dân đạo tin lành ở phường Ngô Mây. Phó Thủ tướng gửi lời chúc các vị giám mục, linh mục, tu sĩ, mục sư cùng đồng bào Công giáo, tín hữu Tin Lành, Cơ đốc giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng, cả nước nói chung một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Phó thủ tướng Chính phủ thăm chúc mừng Giáng sinh tại Kon Tum.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự đóng góp của Giám mục Nguyễn Hùng Vị và các vị linh mục, chức sắc trên địa bàn trong việc tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, làm công tác xã hội, giúp đỡ trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Phó Thủ tướng mong Giám mục và các chức sắc với uy tín của mình hướng dẫn bà con giáo dân sống tốt đạo, đẹp đời; thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ đầu năm 2018, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thăm các cơ sở tôn giáo ở Kon Tum.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Ban tôn giáo Chính phủ đã đến thăm, tặng quà cho gia đình ông A Hốt, giáo dân đạo Tin Lành ở thôn Pleichum Đăk Choah, P.Ngô Mây, TP Kon Tum.
Theo Tiền Phong
Bạn đang đọc bài viết Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Giáng sinh tại Kon Tum. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.